Thâu tóm doanh nghiệp Việt đang trở thành xu hướng nổi bật khi nhiều tập đoàn Nhật Bản mở rộng M&A ở hàng loạt lĩnh vực; tạo sức ảnh hưởng lớn trên thị trường.
- Mẹ và bé sơ sinh bị từ chối trú lũ
- Mỹ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia 2025: Điều chỉnh toàn diện chính sách đối với Trung Quốc
- Lợi ích sức khoẻ khi uống nước chanh ấm buổi sáng
Thâu tóm doanh nghiệp Việt và chiến lược nắm quyền kiểm soát
Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) công bố kế hoạch mua lại cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (TLG) để đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con. Thương vụ gồm hai giao dịch: mua lại cổ phần từ Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh – đơn vị sở hữu 46,82% vốn TLG; và chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần trên sàn chứng khoán.
Nếu hoàn tất, Kokuyo sẽ nắm khoảng 65,01% vốn điều lệ, tương đương hơn 57 triệu cổ phiếu TLG. Tổng giá trị thương vụ ước tính 27,6 tỷ Yên, khoảng 4.700 tỷ đồng; mức giá cao hơn 28% so với thị giá tại thời điểm công bố.
Thiên Long xác nhận các cổ đông tại Thiên Long An Thịnh đang đàm phán và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Dự kiến giao dịch đầu tiên sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026; trong khi đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026; sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt.
Thiên Long – thành lập năm 1981, nổi tiếng với thương hiệu bút bi cùng hơn 1.000 sản phẩm – đã xuất khẩu đến hơn 74 quốc gia. Doanh nghiệp khẳng định việc hợp tác với Kokuyo sẽ thúc đẩy nghiên cứu; thiết kế sản phẩm và không làm thay đổi chính sách nhân sự. Kokuyo kỳ vọng thương vụ giúp mở rộng hoạt động tại ASEAN; đưa khu vực này trở thành thị trường cốt lõi tiếp theo.
Thâu tóm doanh nghiệp Việt lan rộng nhiều lĩnh vực
Trong nhiều thập kỷ, nhà đầu tư Nhật Bản đã đẩy mạnh M&A tại Việt Nam với giá trị từ vài chục triệu đến hàng tỷ USD. Ngành tài chính – ngân hàng là lĩnh vực thu hút nhiều vốn Nhật nhấ; với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 6 tỷ USD.
Năm 2023, VPBank thực hiện phát hành riêng lẻ 15% vốn cho SMBC (thuộc SMFG), định giá ngân hàng ở mức 10 tỷ USD. VPBank thu về 1,5 tỷ USD; nâng vốn chủ sở hữu lên gần 140.000 tỷ đồng – mức cao thứ hai hệ thống. Trước đó, SMBC cũng chi gần 1,4 tỷ USD mua 49% vốn FE Credit; và từng sở hữu cổ phần tại Eximbank.
Sumitomo Life đầu tư 360 triệu USD vào Tập đoàn Bảo Việt và tiếp tục rót thêm hơn 4.000 tỷ đồng vào năm 2019. SoftBank cùng GIC chi khoảng 200 triệu USD vào VNLIFE – đơn vị sở hữu VNPAY – góp phần đưa VNLIFE và Momo trở thành kỳ lân công nghệ.
Nhật Bản mở rộng hiện diện từ tiêu dùng đến logistics
Trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh và thực phẩm – đồ uống; doanh nghiệp Nhật cũng thực hiện nhiều thương vụ đáng chú ý. Unicharm mua 95% Diana Việt Nam với giá 184 triệu USD; Earth Chemical mua Á Mỹ Gia với 80 triệu USD; Aeon mua cổ phần Citimart và Fivimart; Ezaki Glico đầu tư vào Kinh Đô; Nichirei Food và Maruha Nichiro mua cổ phần tại Cholimex Food và Saigon Food.
Nhà đầu tư Nhật còn mở rộng hiện diện trong y tế, năng lượng và logistics: Zeria Pharmaceutical mua 78% Dược phẩm 3/2; JX Nippon Oil & Energy sở hữu 9% Petrolimex; ANA Holdings mua 9% Vietnam Airlines với giá hơn 2.200 tỷ đồng.
Dòng vốn Nhật Bản tiếp tục dịch chuyển mạnh vào Việt Nam; cho thấy sức hấp dẫn của thị trường cũng như chiến lược mở rộng ảnh hưởng của nhiều tập đoàn quốc tế.
Theo: Tiền Phong

