Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 50% với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) nếu trở lại Nhà Trắng, trong khi Nga xác nhận sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán thứ hai với Ukraine nhằm tìm kiếm hòa bình.
- Giáo hoàng Leo XIV có thể thay Mỹ làm trung gian hòa giải xung đột Nga – Ukraine?
- Chính quyền Trump cấm Đại học Harvard tuyển sinh viên quốc tế
- 26 giờ nghẹt thở truy vết nghi phạm giết người: Hành trình từ Quảng Trị vào Quảng Nam
Ông Trump đe dọa áp thuế 50% với EU
Trên Truth Social ngày 23/5, cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích EU là “rất khó hợp tác” và cáo buộc khối này dựng hàng rào thương mại, thao túng tiền tệ và kiện doanh nghiệp Mỹ một cách “bất công”.
Ông Trump cho biết thâm hụt thương mại với EU lên tới 250 tỷ USD/năm là điều “không thể chấp nhận” và tuyên bố sẽ áp thuế 50% với hàng hóa từ EU từ ngày 1/6/2025 nếu tái đắc cử. Mức thuế này không áp dụng cho hàng sản xuất tại Mỹ.
EU chưa đưa ra phản hồi chính thức.
UAV Nga tập kích quy mô lớn, Ukraine thiệt hại tại miền Tây
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 175 UAV và một tên lửa đạn đạo vào các khu vực khác nhau ngày 23/5. Ukraine bắn hạ 91 UAV, 59 chiếc khác bị gây nhiễu hoặc mất tín hiệu.
Một số UAV vẫn gây thiệt hại tại các tỉnh Sumy, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kyiv, Zhytomyr, Odessa, Chernivtsi và Ivano-Frankivsk. Tại Ivano-Frankivsk, cơ sở hạ tầng và phương tiện bị hư hại; tại Chernivtsi, mảnh vỡ UAV gây cháy tại một nhà ga, không có thương vong.
Nga xác nhận vòng đàm phán thứ hai với Ukraine
Phát biểu tại hội nghị ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga đã hoàn tất phần lớn bản ghi nhớ hòa bình và sẽ chuyển cho Ukraine. Ông xác nhận hai bên sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ hai sau cuộc gặp ngày 16/5 tại Istanbul.
Về đề xuất tổ chức đàm phán tại Vatican, ông Lavrov cho rằng “địa điểm này không phù hợp với truyền thống Chính thống giáo” của các bên liên quan.
Theo: Báo mới