Từ ngày 25/8, thí sinh trúng tuyển đại học chính thức bước vào giai đoạn xác nhận nhập học trực tuyến. Đây là bước bắt buộc để giữ quyền trúng tuyển, song nếu không theo dõi kỹ thông báo từ từng trường, nhiều thí sinh có nguy cơ mất cơ hội học tập, thậm chí “trượt oan” dù điểm số rất cao.
- Bão số 5 áp sát đất liền: Người dân cập nhật diễn biến sớm nhất ở đâu? – Tin360
- Phải chăng khi thành công rồi thì người ta mới có thể hạnh phúc?
- Vụ cha tưới xăng đốt con ở Tây Ninh: Một người tử vong, các nạn nhân nguy kịch – MUC News
Xác nhận nhập học trực tuyến: Mốc thời gian quan trọng
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 từ ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8. Đây là thời hạn chung, tuy nhiên, mỗi trường vẫn có mốc thời gian riêng nằm trong khoảng này.
- Học viện Ngân hàng: Sau khi xác nhận trên hệ thống của Bộ, tân sinh viên nhập học trực tiếp từ ngày 27 – 29/8. Nhà trường lưu ý, sau khi đã xác nhận nhập học thì không thể hủy.
- Đại học Sư phạm Hà Nội: Yêu cầu thí sinh xác nhận trước 17h ngày 26/8. Nếu quá hạn, coi như từ chối nhập học.
- Học viện Phụ nữ Việt Nam: Sau khi xác nhận trên hệ thống của Bộ, thí sinh tiếp tục nhập học trực tuyến và trực tiếp tại trường từ 25 – 30/8.
Như vậy, dù Bộ có quy định chung, nhưng nếu không nắm kỹ thông báo riêng của trường, thí sinh có thể bỏ lỡ thời hạn, đồng nghĩa mất cơ hội học tập.
Vì sao xác nhận nhập học quan trọng?
Khi đã nhấn nút xác nhận trên hệ thống, thí sinh chính thức trở thành tân sinh viên của trường. Tuy nhiên, cần lưu ý:
- Sau khi xác nhận, không thể hủy để đăng ký xét tuyển bổ sung.
- Nếu không xác nhận, quyền trúng tuyển sẽ mất hiệu lực.
- Thí sinh chỉ còn cơ hội tham gia đợt xét tuyển bổ sung nếu chưa xác nhận nhập học ở bất kỳ trường nào.
Nguy cơ “trượt oan” dù điểm cao
Sau đợt 1, từ ngày 1/9, các trường sẽ mở xét tuyển bổ sung đến cuối tháng 12/2025. Tuy nhiên, chỉ tiêu còn lại thường không nhiều và điểm chuẩn có thể bằng hoặc cao hơn so với đợt đầu.
ThS. Phạm Doãn Nguyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen – chia sẻ:
- Nếu trúng tuyển ngành học gần với mong muốn, có triển vọng nghề nghiệp và phù hợp năng lực, thí sinh nên nhập học ngay, không cần chờ bổ sung.
- Nếu trúng tuyển ngành không phù hợp, thiếu tố chất, thí sinh có thể cân nhắc tham gia xét tuyển bổ sung, nhưng phải chấp nhận rủi ro vì chỉ tiêu ít, cạnh tranh cao.
Năm 2025, Trường Đại học Hoa Sen thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho 31 ngành, thời gian đến ngày 10/9. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số ít trường còn nhiều chỉ tiêu, đa phần các trường khác sẽ tuyển bổ sung rất hạn chế.
Lời khuyên cho thí sinh
Để tránh tình trạng “điểm cao nhưng vẫn trượt”, thí sinh cần:
- Theo dõi sát sao thông báo từ trường đã trúng tuyển.
- Xác nhận nhập học trong hạn quy định của Bộ và trường.
- Cân nhắc kỹ trước khi xác nhận để không mất cơ hội xét tuyển bổ sung.
Xác nhận nhập học không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn quyết định cơ hội học tập của thí sinh. Mỗi em cần chủ động, cẩn trọng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.
Theo: Báo Đại đoàn kết