Tín hiệu tích cực từ cuộc gặp Mỹ – Trung khiến thị trường bật tăng, nhưng giới chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên kỳ vọng quá sớm vào một bước ngoặt lớn.
- Làm sao để nhận diện thuốc giả? Người bệnh cần biết để tự bảo vệ mình
- Không bố trí người địa phương làm bí thư, chủ tịch cấp xã sẽ hạn chế quan hệ dòng họ
- Nhiều đại học điều chỉnh chính sách tuyển IELTS, học sinh ôn luyện sớm, phụ huynh chấp nhận rủi ro đầu tư lớn
Tín hiệu hòa dịu thắp lên hy vọng
Sau nhiều tháng căng thẳng leo thang, cuộc gặp trực tiếp giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc từ ngày 10–11/5 tại Geneva đã phát đi thông điệp tích cực. Các phát ngôn từ cả hai phía đều mang giọng điệu hòa giải, làm dịu đi bầu không khí u ám bao trùm thương mại toàn cầu từ đầu tháng 4 đến nay.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận sơ bộ về cắt giảm thâm hụt thương mại. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong mô tả cuộc gặp là “bước khởi đầu quan trọng”, thể hiện thái độ sẵn sàng đối thoại của Bắc Kinh.
Sự kiện này ngay lập tức tác động đến thị trường tài chính toàn cầu. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq đều bật tăng hơn 1% vào tối Chủ nhật (giờ Mỹ), phản ánh tâm lý nhà đầu tư lạc quan rằng kịch bản xấu nhất – một cuộc chiến thương mại kéo dài và sâu rộng – có thể đã tránh được.
Giới phân tích: Còn quá sớm để mở tiệc ăn mừng
Dù phản ứng thị trường ban đầu là tích cực, nhiều chuyên gia cảnh báo cần giữ tâm lý thận trọng. Ông Jack Ablin, Giám đốc đầu tư tại Cresset Capital (Chicago), nhận xét:
“Chúng ta vẫn thiếu dữ liệu cụ thể. Một tuyên bố sơ bộ là chưa đủ để làm cơ sở ra quyết định đầu tư chắc chắn.”
Bà Liqian Ren – Giám đốc Modern Alpha tại WisdomTree Asset Management – cũng đồng tình rằng:
“Cả Mỹ và Trung Quốc đều có lý do để muốn đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, tốc độ và mức độ cam kết của họ vẫn rất khó đoán.”
Bà nhấn mạnh hiện tượng nhà đầu tư đặt kỳ vọng quá cao, trong khi thực tế cho thấy cả hai bên vẫn đang “thử phản ứng” của đối phương trước khi nhượng bộ.
Còn nhiều bất ổn vĩ mô đè nặng
Ngoài lo ngại về tính cụ thể của thỏa thuận, thị trường toàn cầu còn đối mặt với nhiều rủi ro khác. Từ đầu tháng 4, khi Mỹ tuyên bố tăng thuế lên 145% đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, hàng loạt biến động đã xảy ra: từ đồng nhân dân tệ mất giá, giá hàng hóa toàn cầu tăng, cho đến chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ sụt giảm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng ám chỉ khả năng giảm thuế với Trung Quốc xuống 80%, nhưng chưa có quyết định chính thức. Những tuyên bố như vậy dù tạo hiệu ứng tức thì trên thị trường, nhưng lại thiếu tính ổn định nếu không được cụ thể hóa bằng văn bản hoặc hành động rõ ràng.
Chỉ số biến động VIX – được ví như “thước đo nỗi sợ” của thị trường – hiện vẫn ở mức 22 điểm, cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử (khoảng 17,6). Điều này phản ánh sự thận trọng chưa hề mất đi.
Các nhà đầu tư chuyên nghiệp vẫn giữ thế phòng thủ
Ông Andrew Mattock, Giám đốc danh mục tại Matthews Asia, nhận định rằng dù có tiến triển trong đối thoại, bối cảnh hiện tại không đủ an toàn để “mở rộng vị thế đầu tư rủi ro”.
“Nếu hai bên không nhượng bộ, kết cục dễ là kịch bản đôi bên cùng thiệt. Trong lúc đó, Trung Quốc cần ổn định trong nước, còn Mỹ phải duy trì đà tăng trưởng kinh tế”, ông nói.
Các tổ chức đầu tư lớn hiện vẫn chưa vội “xuống tiền” mạnh mẽ. Họ chờ xem nội dung chi tiết của thỏa thuận sẽ công bố vào đầu tuần tới, trong khi tiếp tục theo dõi các chỉ số tiêu dùng, sản xuất và tín hiệu từ Fed.
Tín hiệu tốt, nhưng chưa đủ
Cuộc gặp tại Geneva mang lại luồng gió mới cho thị trường, nhưng xét trên tổng thể, đây mới chỉ là khởi đầu cho một quá trình dài hơi. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên giữ tâm lý cân bằng, theo dõi diễn biến chi tiết và không đặt cược quá nhiều vào các tuyên bố chưa rõ ràng.
Theo: Tiền Phong