Thiên tai thế giới năm 2025 gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều quốc gia; từ lũ lụt, bão lớn đến sóng nhiệt và động đất, cho thấy rủi ro khí hậu gia tăng.
- Bưởi đỏ hữu cơ tiến vua giá triệu đồng dịp Tết
- Hoa kiểng Tết Bính Ngọ 2026 được dự báo tăng giá khoảng 10%
- Làng nghề hoa, cây cảnh Tri Yếu giữ hồn nghề đất Cảng
Năm 2025 cho thấy mức độ dễ tổn thương ngày càng rõ của thế giới trước sức tàn phá của thiên nhiên. Các hiện tượng cực đoan xuất hiện dồn dập; gây tổn thất lớn về người và tài sản, đồng thời phơi bày hạn chế trong năng lực ứng phó của nhiều quốc gia.
Thiên tai thế giới năm 2025: Lũ lụt và bão cực đoan
Mưa lũ là loại hình thiên tai phổ biến nhất trong năm. Tại Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan, lũ lụt xảy ra liên tiếp chỉ trong vài tuần; khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hàng triệu người phải sơ tán. Nhiều khu vực bị cô lập, người dân phụ thuộc hoàn toàn vào cứu trợ.
Cuối tháng 11, bão Ditwah quét qua Sri Lanka khiến hệ thống hành chính và giao thông gần như tê liệt. Khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng; hơn 630 người thiệt mạng, nhiều diện tích lúa và trà bị tàn phá. Giới chức ước tính thiệt hại khoảng 7 tỷ USD và kêu gọi hỗ trợ quốc tế.
Cùng thời điểm, bão Senyar đổ bộ Indonesia gây mưa lớn; dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng làm hơn 910 người chết; đặc biệt tại đảo Sumatra. Sau đó, bão tiếp tục ảnh hưởng Malaysia và Thái Lan; khiến khoảng 200 người thiệt mạng.
Việt Nam cũng chịu tác động lớn khi Biển Đông ghi nhận 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới. Nhiều cơn bão có cường độ mạnh; di chuyển nhanh, kéo theo mưa lũ cực đoan, gây ngập lụt diện rộng và đe dọa hạ tầng giao thông, điện lực; viễn thông, đê điều.
Thiên tai thế giới năm 2025: Nắng nóng, cháy rừng lan rộng
Theo giới chuyên gia, biến đổi khí hậu khiến mùa mưa tại châu Á thất thường hơn,; trong khi các hiện tượng nắng nóng lại gia tăng. Mùa hè năm nay, Iran trải qua hạn hán nghiêm trọng; Pakistan hứng chịu mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.000 người thiệt mạng; còn Nhật Bản và Hàn Quốc ghi nhận mùa mưa ngắn bất thường.
Tại Mỹ, mưa lớn kỷ lục gây lũ quét tại bang Texas; khiến ít nhất 137 người chết. Thành phố New York cũng rơi vào hỗn loạn khi nước lũ tràn vào hệ thống tàu điện ngầm; cho thấy nguy cơ đối với các đô thị lớn.
Cháy rừng là thảm họa nổi bật khác trong năm. Tại California, hai đám cháy Palisades và Eaton kéo dài 24 ngày; khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải di dời. Thiệt hại ước tính 40 tỷ USD; trở thành vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử bang.
Châu Âu trải qua nhiều đợt sóng nhiệt dữ dội từ giữa tháng 6. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ghi nhận nhiệt độ vượt 46 độ C; phá kỷ lục quốc gia. Các nhà khoa học ước tính khoảng 24.400 người tử vong do nắng nóng tại châu Âu trong mùa hè; phần lớn có liên quan đến biến đổi khí hậu.
Thiên tai thế giới năm 2025: Động đất và tổn thất toàn cầu
Bên cạnh thời tiết cực đoan; động đất gây thiệt hại nặng nề tại nhiều quốc gia. Myanmar ghi nhận hơn 5.400 người chết sau trận động đất 7,7 độ cuối tháng 3; thiệt hại ước tính 11 tỷ USD. Afghanistan và Trung Quốc cũng hứng chịu các trận động đất mạnh; gây hàng nghìn thương vong.
Theo tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re; kinh tế toàn cầu năm 2025 tổn thất khoảng 220 tỷ USD do thiên tai. Dù thấp hơn năm 2024; con số này cho thấy thảm họa tự nhiên không còn là biến cố hiếm hoi. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu không tăng cường thích ứng và phối hợp toàn cầu; những rủi ro trong tương lai sẽ ngày càng khốc liệt.
Theo: VnExpress

