Site icon MUC News

Thỏa thuận Mỹ – Iran giúp chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển

Thỏa thuận Mỹ - Iran giúp chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển

ờ báo tại thủ đô Islamabad, Pakistan ngày 14.6 đăng bản tin về tiến trình đàm phán Mỹ - Iran. (Ảnh ; Chụp màn hình Báo Thanh Niên)

Quốc tế hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến sự, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và khôi phục giao thương tại eo biển Hormuz.

Thỏa thuận Mỹ – Iran nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ quốc tế

Ngày 15/6,Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng ủng hộ việc Washington và Tehran đạt được thỏa thuận chung. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng bắn vĩnh viễn và mở lại tuyến đường thủy chiến lược. Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận vai trò của các nước trung gian như Qatar và Pakistan.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng trọng tâm hiện nay là khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải tại vùng vịnh. Anh và Pháp có thể thành lập phái bộ đa phương để hỗ trợ rà phá bom mìn trên biển. Trong khi đó, lãnh đạo G7 dự kiến thảo luận về việc duy trì mở cửa eo biển lâu dài.

Nhóm bốn quốc gia châu Âu E4 cho biết sẵn sàng nới lỏng các lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran. Qatar và Pakistan bày tỏ hy vọng các bên sẽ đàm phán tiếp theo với tinh thần tích cực. Trái lại, phía Israel hiện vẫn chưa có phản ứng chính thức và đứng ngoài thỏa thuận này.

Lộ trình thực thi cam kết hòa bình giữa Washington và Tehran

Theo bản ghi nhớ mới, Mỹ và Iran sẽ chấm dứt mọi hành động xung đột ngay khi ký kết văn bản. Washington cam kết dỡ bỏ phong tỏa hàng hải để tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông. Tehran cũng bắt đầu sắp xếp lại quy trình quá cảnh của tàu thương mại qua vịnh Ba Tư.

Một điểm cốt lõi khác là việc Mỹ cho phép Iran tiếp cận toàn bộ các nguồn tài sản bị đóng băng. Đây là bước đệm quan trọng để tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện và lâu dài. Trong vòng 30 ngày, công suất vận tải tại eo biển Hormuz phải được khôi phục tối đa.

Kế hoạch trong 60 ngày tới bao gồm việc hoàn tất các cuộc đối thoại về hồ sơ hạt nhân và kinh tế. Lễ ký kết chính thức giữa hai quốc gia sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp bình ổn giá dầu và giảm nhiệt căng thẳng khu vực.

Nguyễn Hiệp (Tổng hợp)