Hà Nội – Ông Thức, 61 tuổi; bị hẹp ống sống và thoát vị đĩa đệm nặng chèn ép tủy cổ dẫn đến yếu liệt tứ chi; đại tiểu tiện không tự chủ. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã phẫu thuật giải phóng tủy cổ; giúp ông vận động trở lại sau 30 phút.
- Luật Công nghệ cao sửa đổi khẳng định vai trò chiến lược quốc gia
- Ngân Collagen và doanh nghiệp phân phối “kẹo táo thải mỡ” bất ngờ mở rộng ngành nghề
- Dự báo thời tiết ngày 17/10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng mưa rào
Tổn thương tủy cổ tiến triển âm thầm, dễ gây liệt vĩnh viễn
Ba năm qua, tứ chi của ông Thức yếu dần; kèm theo cảm giác tê bì vùng cổ, tay và chân. Dù đã dùng thuốc nam và thực phẩm chức năng; tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng; khiến ông mất khả năng tự chủ tiểu tiện và đau cứng vùng lưng.
Kết quả chụp CT và MRI tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội; cho thấy bệnh nhân bị vôi hóa dây chằng dọc sau; hẹp ống sống từ đốt C3 đến C7; thoát vị đĩa đệm nặng tại C4-5 và C6-7, chèn ép nghiêm trọng tủy cổ.
“Tổn thương tủy cổ là một trong những dạng tổn thương cột sống nguy hiểm nhất; khả năng hồi phục rất kém nếu không điều trị sớm”, ThS.BS Tạ Ngọc Hà, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết.
Nếu chậm trễ phẫu thuật, bệnh nhân có thể bị liệt vĩnh viễn.
Phẫu thuật vi phẫu 4 tiếng giúp bệnh nhân đi lại sau mổ
Êkíp của bác sĩ Hà chọn phẫu thuật lối trước; tiếp cận mặt trước thân đốt sống, thay đĩa đệm nhân tạo tại C4-5 và cố định đốt sống C6-7.
Trong 4 tiếng mổ, bác sĩ dùng kính vi phẫu và máy C-arm để bóc tách; giải phóng tủy bị chèn ép. Sau khi lấy bỏ khối thoát vị và đặt đĩa đệm nhân tạo; đốt sống được cố định bằng nẹp vít nhằm đảm bảo độ vững cho cột sống cổ.
Chỉ 30 phút sau mổ, ông Thức đã cử động được chân tay; hôm sau có thể ngồi dậy và đi lại, hết cảm giác nóng rát vùng cổ và chân.
Chuyên viên phục hồi chức năng tiếp tục; hướng dẫn ông tập kiểm soát bàng quang và cơ vùng chậu, giúp phục hồi đại tiểu tiện tự chủ.
Khuyến cáo: Không chủ quan với đau cổ, tê tay chân
Theo bác sĩ Hà; tổn thương tủy cổ thường gặp ở người trung niên và cao tuổi do thoái hóa, vôi hóa dây chằng; hoặc thoát vị đĩa đệm. Giai đoạn đầu, người bệnh chỉ cảm thấy tê tay, yếu nhẹ; đau cổ vai thoáng qua nên dễ chủ quan; tự điều trị bằng thuốc hoặc xoa bóp không đúng cách, khiến bệnh nặng hơn.
Bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng như đau cứng cổ; tê bì các chi, cầm nắm yếu, đi lại loạng choạng; người bệnh cần đi khám chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.
Để phòng bệnh, nên giữ tư thế làm việc đúng; tránh cúi đầu lâu, tập thể dục đều đặn; hạn chế bẻ cổ mạnh và kiểm soát các bệnh mạn tính như đái tháo đường; béo phì, rối loạn chuyển hóa; — những yếu tố làm tăng nguy cơ vôi hóa dây chằng và thoái hóa cột
Theo: VnExpress