Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 16/10 tại Bắc Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Một số nơi có mưa lớn cục bộ, gây nguy cơ ngập úng, sạt lở và lũ quét.
- Xếp hàng mua vàng khi giá lập đỉnh mới: Cầu may hay đối diện rủi ro?
- Người đàn ông ở Nghệ An tấn công nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu
- Bi thương vụ bố trẻ ôm hai con nhảy cầu Bến Thuỷ
Mưa dông diện rộng, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 70 mm
Trong đêm qua và sáng sớm 16/10, các khu vực Bắc Bộ và miền Tây Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Vùng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa cũng có mưa rải rác với lượng mưa phổ biến 15–30 mm. Một số trạm quan trắc ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 70 mm, cao nhất đạt tới 72,6 mm tại một số khu vực ở miền Bắc.
Các khu vực chịu ảnh hưởng chính gồm: Minh Thanh (Cao Bằng), Cống Lân (Hưng Yên), Sa Rài (Đồng Tháp)… Tình trạng mưa kéo dài trong nhiều giờ đã gây ra hiện tượng ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp.
Trong 24 giờ tới, mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt tại khu vực Quảng Trị – Khánh Hòa và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 15–30 mm, có nơi vượt 70 mm, tập trung vào chiều và tối.
Tại Bắc Bộ, dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết cực đoan này tiềm ẩn rủi ro lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng đô thị và vùng trũng thấp.
Trên biển, khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, vịnh Thái Lan và phía Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng cao trên 2 m. Các tàu thuyền hoạt động xa bờ cần theo dõi sát bản tin thời tiết và chủ động biện pháp đảm bảo an toàn.
Dự báo chi tiết các khu vực trong ngày 16/10
Hà Nội: Có mưa rào và dông vào đêm và sáng, gió nhẹ, có khả năng xảy ra lốc và sét; nhiệt độ từ 23–32°C.
Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động 21–31°C.
Đông Bắc Bộ: Mưa rào rải rác, có nơi mưa to; nhiệt độ 22–32°C.
Thanh Hóa – Huế: Mưa rào nhẹ vài nơi, nhiệt độ 22–31°C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều và tối có mưa rào rải rác; nhiệt độ 23–33°C.
Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào nhẹ, chiều có dông; nhiệt độ 19–31°C.
Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối có nơi mưa lớn; nhiệt độ 23–33°C.
- TP.HCM: Nhiệt độ thấp nhất 24–26°C, cao nhất 31–33°C.
Thời tiết giao mùa, độ ẩm cao và mưa nắng thất thường khiến nguy cơ bệnh hô hấp, cảm cúm, viêm đường hô hấp gia tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.
Người dân nên hạn chế di chuyển khi có dông, tránh trú mưa dưới cây cao, biển quảng cáo hoặc khu vực dễ đổ sập. Các gia đình nên kiểm tra hệ thống điện, mái tôn, cửa sổ để đảm bảo an toàn trong mưa lớn.
Cảnh báo thiên tai và khuyến nghị phòng tránh
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra thiên tai cấp 1–2 tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nam Bộ. Người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ven sông suối cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn, không đi qua vùng ngập lụt hoặc suối khi có mưa lớn.
Chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, hệ thống thoát nước đô thị và bố trí lực lượng túc trực ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.
heo các chuyên gia, tần suất xuất hiện các đợt mưa dông, lốc, sét tại Việt Nam đang có xu hướng tăng cả về cường độ lẫn phạm vi, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các khối khí nóng – lạnh trong khu vực Đông Nam Á đã khiến hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra dày hơn, khó dự báo hơn.
Để ứng phó, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm, cải thiện hạ tầng thoát nước, và tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn trong mưa dông, giông lốc.
Theo: Tin tức