Site icon MUC News

Thông tin về việc tạm dừng giao thương tại cửa khẩu Lạng Sơn dịp Tết Bính Ngọ

thông quan cửa khẩu Lạng Sơn

Container hàng hóa xuất nhập khẩu di chuyển qua tuyến đường chuyên dụng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). (Ảnh: Báo Khai Mở)

Phía Trung Quốc vừa công bố lịch nghỉ Tết tại các biên giới phía Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan cửa khẩu Lạng Sơn và kế hoạch vận chuyển của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu.

Quy định thông quan đối với hàng hóa đăng ký trước

Dựa trên kết quả trao đổi với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, hoạt động thông quan hàng hóa tại Lạng Sơn sẽ bước vào giai đoạn tạm nghỉ từ ngày 15-2-2026. Tuy nhiên, một cơ chế linh hoạt đã được thiết lập khi các lô hàng đã đăng ký trước vẫn có thể thông quan tại Hữu Nghị và Tân Thanh từ ngày 19 đến 23-2. Điều này giúp giảm áp lực cho các kho bãi tại khu vực biên giới trong kỳ nghỉ lễ dài.

Riêng tại cửa khẩu Chi Ma, việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho các trường hợp đăng ký trước sẽ bắt đầu sớm hơn, ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (15-2). Các doanh nghiệp cần chú ý khung giờ làm việc phía Trung Quốc áp dụng là từ 9h đến 14h theo giờ Việt Nam. Sau kỳ nghỉ, hoạt động xuất nhập cảnh hành khách và hàng hóa sẽ đồng loạt trở lại bình thường vào ngày 24-2.
Cơ chế đăng ký trước được xem là giải pháp then chốt để đảm bảo các mặt hàng nông sản dễ hư hỏng không bị tồn đọng quá lâu. Ban quản lý cửa khẩu khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với đối tác phía Trung Quốc để hoàn tất các thủ tục đăng ký đúng thời hạn quy định.

Giữ vững nhịp độ xuất khẩu nông sản cuối năm


Du khách được bộ đội biên phòng hướng dẫn quy trình làm thủ tục xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu song phương Chi Ma (Lạng Sơn). (Ảnh: Báo Khai Mở)

Trong những tuần giáp Tết, các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã chứng kiến lượng hàng hóa lưu thông tăng mạnh. Số liệu thống kê cho thấy số xe xuất khẩu đạt hơn 3.700 xe, với các mặt hàng chủ đạo là sầu riêng, thanh long và mít. Đây là kết quả của việc tạo thuận lợi tối đa từ phía các lực lượng chức năng Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch.

Bên cạnh hàng nông sản, các sản phẩm gỗ mỹ nghệ, ván bóc và linh kiện điện tử cũng đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu. Ở chiều nhập khẩu, hàng hóa phục vụ Tết và nguyên vật liệu sản xuất chiếm tỷ trọng lớn với hơn 10.600 xe thông quan trong tuần gần nhất. Sự ổn định này là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp sớm bắt nhịp lại công việc ngay sau khi các cửa khẩu mở cửa hoàn toàn trở lại vào cuối tháng 2.

Theo: Khai Mở