Site icon MUC News

Thủ đoạn tinh vi và cực kỳ nguy hiểm của “Ngân 98”

Thủ đoạn tinh vi và cực kỳ nguy hiểm của “Ngân 98”

Ngân 98 tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)


Võ Thị Ngọc Ngân, còn gọi “Ngân 98”, bị bắt vì sản xuất và buôn bán thực phẩm giảm cân giả với thủ đoạn tinh vi, gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng

Cơ quan điều tra làm rõ vai trò cầm đầu của “Ngân 98”

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”). Việc này nhằm mục đích điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (đứng tên người khác). Tuy nhiên, cô trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, sản xuất, kinh doanh và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Ngoài những sản phẩm được cấp phép; Ngân còn cho sản xuất trái phép viên rau củ collagen không có hồ sơ công bố, không được phép lưu hành. Dù trên bao bì ghi chú “hàng tặng kèm, không bán”, sản phẩm này vẫn được phân phối như hàng chính trong “liệu trình giảm cân”.

Trong quá trình làm việc, Ngân 98 không hợp tác, có hành vi chống đối; la hét và đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, hợp đồng sản xuất, dữ liệu giao hàng và lời khai nhân viên đều cho thấy Ngân là người cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả.

Võ Thị Ngọc Ngân tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thủ đoạn tinh vi, sản phẩm chứa chất độc hại bị cấm

Cơ quan điều tra đánh giá thủ đoạn phạm tội của Ngân 98 là cực kỳ tinh vi. Đối tượng chủ động lập doanh nghiệp để hợp thức hóa hoạt động; sử dụng tài khoản của người thân, nhân viên và thậm chí cả người giúp việc để nhận tiền; gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.

Đáng lo ngại, các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 phân phối chưa từng qua kiểm nghiệm; trong khi chứa các chất ức chế thần kinh khiến người dùng luôn có cảm giác no, chán ăn. Việc giảm cân nhanh do thiếu năng lượng có thể dẫn đến tăng huyết áp; rối loạn tim mạch hoặc đột quỵ. Đặc biệt, trong một số mẫu sản phẩm còn phát hiện hoạt chất bị cấm sử dụng từ năm 1999; chất này có nguy cơ gây ung thư nếu dùng lâu dài.

Một thủ đoạn khác là bán trọn bộ sản phẩm gồm hai loại; trong đó sản phẩm không phép được ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để lách luật. Tuy nhiên, thực tế Ngân vẫn bán trọn bộ như một liệu trình hoàn chỉnh; khuyến khích người mua sử dụng song song để “đạt hiệu quả nhanh hơn”.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã triệu tập ca sĩ – nhạc sĩ Lương Bằng Quang, chồng của “Ngân 98”. Việc này nhằm làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh của Công ty ZuBu.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra; làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. Đồng thời, xem xét hành vi giúp sức, đồng phạm hoặc hưởng lợi bất chính; nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo: CADN