Site icon MUC News

Thứ trưởng Nông nghiệp Hoàng Trung bị bắt vì nhận hối lộ trong vụ xuất khẩu sầu riêng

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung bị bắt, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án liên quan.

Cơ quan chức năng công bố hình ảnh hai bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án. (Ảnh minh họa: MUC)

TP.HÀ NỘI – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung bị C03 bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, liên quan đường dây làm giả giấy kiểm nghiệm và mua bán trái phép mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Tối 28/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) công bố quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Hoàng Trung khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đây là diễn biến mở rộng từ vụ án xuất khẩu sầu riêng được điều tra từ cuối năm 2025, trong đó 8 giám đốc doanh nghiệp đã bị bắt hồi tháng 11/2025.

Cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, bị bắt tạm giam cùng đợt. Hai bị can khác là bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7, và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị – Lạng Sơn, bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Bế Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang Hiếu. (Ảnh minh họa: MUC)

Theo C03, khi còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – tiền thân của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay – ông Hoàng Trung cùng ông Nguyễn Quang Hiếu đã ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra “giấy phép con” nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn. Hai ông còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm và mã số vùng trồng, đồng thời tổ chức mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng các đơn vị và cá nhân liên quan. C03 xác định các sai phạm đã gây thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người trồng sầu riêng và doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời làm thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng xấu đến thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cơ quan chức năng công bố danh tính các bị can liên quan để phục vụ quá trình điều tra vụ án.
(Ảnh minh họa: MUC)

C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi của các bị can và những người liên quan tại cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cơ quan điều tra cũng xác minh tài sản nhằm thu hồi triệt để cho Nhà nước và đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đỗ Vân (tổng hợp)