Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang “phá hủy nền kinh tế chân chính” và làm xấu hình ảnh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh chính phủ không dung túng hay hưởng lợi từ các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
- Vụ đột kích tại Tehran và những thách thức với hệ thống an ninh
- World Cup 2026 và nỗi lo sóng ngầm an ninh tại Mexico
- Cuba khẳng định quyền tự vệ sau vụ chạm trán gây thương vong với tàu cao tốc từ Mỹ
Hun Manet: “Kinh tế ngầm đang hủy hoại đất nước”
Trong cuộc phỏng vấn với AFP ngày 25.2 tại Brussels (Bỉ), ông Hun Manet thừa nhận tình trạng lừa đảo trực tuyến đã gây tác động tiêu cực tới môi trường đầu tư và ngành du lịch Campuchia. Theo người đứng đầu chính phủ, các trung tâm lừa đảo – còn được ông gọi là “nền kinh tế ngầm” – đang làm suy yếu nền kinh tế hợp pháp và bào mòn uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
Campuchia nhiều năm qua bị xem là điểm nóng của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỉ USD, với các chiêu trò phổ biến như lừa đảo tình cảm, giả danh đầu tư tiền điện tử và dụ dỗ việc làm. Giới phân tích ước tính có khoảng 100.000 người tham gia vào các hoạt động này, trong đó không ít trường hợp là nạn nhân của buôn người và lao động cưỡng bức. Báo cáo năm 2024 của United States Institute of Peace cho rằng lợi nhuận từ các đường dây lừa đảo tại Campuchia có thể vượt 12,5 tỉ USD mỗi năm, tương đương gần một nửa GDP chính thức của nước này.
Tuy nhiên, ông Hun Manet bác bỏ quan điểm cho rằng nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào nguồn thu bất hợp pháp này. Ông nhấn mạnh phần lớn số tiền thu được không chảy vào ngân sách nhà nước, dù có thể tác động gián tiếp tới một số lĩnh vực như bất động sản hoặc xây dựng.
Bắt giữ, dẫn độ và những hoài nghi về hiệu quả chiến dịch
Theo giới chức Campuchia, chiến dịch trấn áp các đường dây lừa đảo đã dẫn tới hàng nghìn vụ bắt giữ và một số trường hợp bị dẫn độ. Đáng chú ý, doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi – người đứng đầu Prince Group – đã bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc hồi tháng 1. Ông này bị các công tố viên Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và lao động cưỡng bức thông qua tập đoàn nói trên. Phía Prince Group phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia không nắm được các hoạt động phi pháp trước đó và đã tước quốc tịch Campuchia của Chen Zhi sau khi phát hiện giấy tờ nhập tịch bị làm giả. Việc dẫn độ được thực hiện dựa trên quốc tịch còn lại của người này.
Dù vậy, một số chuyên gia quốc tế vẫn đặt câu hỏi về mức độ minh bạch và hiệu quả thực chất của chiến dịch. Họ cho rằng cần làm rõ các cáo buộc liên quan đến khả năng tồn tại mối liên hệ giữa một số quan chức và các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, đồng thời kêu gọi Campuchia tăng cường hợp tác quốc tế để xử lý triệt để vấn đề đang làm tổn hại hình ảnh quốc gia này.
Theo: Báo Thanh Niên

