Ngày 18/9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư đến Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, thông báo về tình hình căng thẳng dọc biên giới Campuchia – Thái Lan, đồng thời cáo buộc phía Thái Lan có hành động vi phạm lệnh ngừng bắn và chủ quyền lãnh thổ.
- Thùy Linh ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới
- Lương chủ tịch doanh nghiệp nhà nước có thể đạt 320 triệu đồng/tháng
- Hoàng Gia Anh Đón Trump Với Nghi Thức Đặc Biệt
Ngừng bắn Campuchia – Thái Lan chưa được duy trì
Trong thư, ông Hun Manet nhắc lại thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 28/7/2025 tại Putrajaya (Malaysia), giúp chấm dứt giao tranh nổ ra từ ngày 24/7 tại các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey (phía bắc Campuchia).
Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại khi “Thái Lan vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự, thậm chí mở rộng ra ngoài khu vực xung đột ban đầu”.
Cáo buộc Thái Lan mở rộng xung đột
Thủ tướng Campuchia cáo buộc lực lượng Thái Lan đã dựng hàng rào thép gai, đưa ra tối hậu thư và cưỡng bức người dân Campuchia rời khỏi các khu định cư lâu đời tại làng Chouk Chey và Prey Chan (tỉnh Banteay Meanchey) từ ngày 12/8.
Ngoài ra, phía Campuchia còn tố quân đội Thái Lan có ý định chiếm giữ 17 địa điểm khác tại các tỉnh từ Pursat đến Koh Kong. Ông Hun Manet cho rằng Thái Lan đã sử dụng bản đồ tự vẽ tỉ lệ 1/50.000 thay vì bản đồ 1/200.000 được hai bên công nhận theo Công ước 1904, Hiệp ước 1907 và Biên bản ghi nhớ (MOU) năm 2000.
Theo ông, những hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á, cũng như thỏa thuận song phương Campuchia – Thái Lan.
Phản ứng từ phía Thái Lan
Cùng ngày, quân đội Thái Lan đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc. Người phát ngôn Winthai Suvaree cho biết, sự việc bạo lực hôm 17/9 bắt nguồn từ việc “người dân Campuchia cố tình chiếm giữ lãnh thổ Thái Lan trong thời gian dài”.
Ông Winthai khẳng định lực lượng Campuchia đi cùng dân thường đã tháo dỡ hàng rào thép gai tại tỉnh Sa Kaeo, đồng thời cho rằng khu vực này “nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Thái Lan” chứ không phải khu vực tranh chấp.
Tình hình căng thẳng tiếp diễn
Sự việc tại biên giới Campuchia – Thái Lan tiếp tục leo thang, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được ký kết trước đó. Giới quan sát lo ngại tình hình có thể ảnh hưởng đến ổn định khu vực và gây sức ép ngoại giao lên cả hai quốc gia.
Theo: Tuổi Trẻ