Site icon MUC News

Thủ tướng Orban: Hội đàm Nga – Mỹ có thể diễn ra tại Budapest trong vài ngày tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban gặp nhau ở Ai Cập hồi tháng 10 (Ảnh: Dân Trí)

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Nga và Mỹ chỉ còn “một hoặc hai vấn đề” cần giải quyết trước khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Trump có thể diễn ra tại Budapest.

Khả năng tái khởi động hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ

Phát biểu với các phóng viên trước chuyến công du Mỹ ngày 6/11, Thủ tướng Viktor Orban cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump “có thể diễn ra bất cứ lúc nào”.

Theo ông Orban, hai bên vẫn còn một số điểm chưa thống nhất trong đàm phán về vấn đề Ukraine. “Nếu những vấn đề này được giải quyết, một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Budapest có thể diễn ra trong vài ngày tới,” ông nói.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố hủy cuộc gặp với ông Putin tại thủ đô Hungary vì “không đạt được mục tiêu như mong muốn”. Tuy nhiên, cả Điện Kremlin và Nhà Trắng sau đó khẳng định hội nghị chỉ bị hoãn, không bị hủy bỏ hoàn toàn.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Kossuth, ông Orban bày tỏ tin tưởng hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra, song thận trọng rằng chưa thể biết liệu nó sẽ mang lại một giải pháp hòa bình hay chỉ là bước tiến mới trong quá trình đàm phán.

Hai bên còn khác biệt về giải pháp cho xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bữa tối tại Nhà Trắng với các lãnh đạo Trung Á hôm 6/11, cho biết Washington vẫn đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine. “Chúng ta chưa đạt được điều đó, nhưng đã có nhiều tiến triển,” ông nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ; ông Steve Witkoff; cũng thừa nhận cần thêm nhiều cuộc thảo luận ở cấp kỹ thuật trước khi đạt được thỏa thuận. Trong khi đó; Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết; điều kiện tổ chức cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo “chưa được đáp ứng”.

Ông Ryabkov nhấn mạnh, một cuộc gặp cấp cao cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và xem xét toàn diện. “Hiện tại, các điều kiện tiên quyết vẫn chưa đủ,” ông nói. Nga cũng bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn dọc ranh giới hiện tại; cho rằng cần một giải pháp lâu dài, xử lý tận gốc nguyên nhân xung đột.

Theo: Dân Trí