Site icon MUC News

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng lũ Thái Nguyên, chỉ đạo cứu trợ khẩn cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng lũ Thái Nguyên, trưa 8/10. (Ảnh: VnExpress)


Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến vùng lũ Thái Nguyên; để kiểm tra thực tế, thăm hỏi người dân và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng thăm hỏi người dân, chỉ đạo ứng phó khẩn trương

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 13 sáng 8/10; Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; đã khởi hành tới Thái Nguyên – nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ kéo dài.

Tại phường Phan Đình Phùng; khu vực ngập sâu của thành phố, Thủ tướng gửi lời chia buồn; tới các gia đình có người gặp nạn và chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng lũ. Ông biểu dương lực lượng cứu hộ, quân đội,; công an và dân quân địa phương đã nỗ lực không ngừng trong nhiều ngày qua.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh sự thấu hiểu với những mất mát; mà người dân phải gánh chịu; đồng thời khẳng định Chính phủ đang khẩn trương triển khai; các giải pháp cấp thiết để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ; đẩy nhanh tiến độ khắc phục, bảo đảm an toàn sinh hoạt trong thời gian sớm nhất.

Tăng cường cứu trợ, gia cố đê điều, bảo vệ dân vùng ngập

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các lực lượng; rà soát toàn bộ khu vực ngập sâu; có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán người dân; đặc biệt là người già, trẻ em và các nhóm yếu thế, ra khỏi vùng nguy hiểm. “An toàn tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, ông nhấn mạnh.

Lực lượng cứu hộ được yêu cầu tập trung gia cố đê điều, hồ đập; huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. “Phải bằng mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị chia cắt, cứu trợ lương thực, thực phẩm; tuyệt đối không để người dân đói, khát”, Thủ tướng chỉ đạo.

Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ; ngành nghiên cứu nâng cấp, gia cố các công trình trọng yếu; trong đó có hệ thống đê sông Cầu nhằm tăng khả năng chống chịu thiên tai,; bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Sáng cùng ngày; Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng; cho bốn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng: Thái Nguyên nhận 50 tỷ đồng; Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh mỗi tỉnh 30 tỷ đồng.

Lũ vượt đỉnh lịch sử, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu

Đêm 7 và rạng sáng 8/10; khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 70–90 mm. Mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m.

Nước dâng nhanh khiến hầu hết xã, phường của TP Thái Nguyên cũ bị ngập. Nhiều khu vực nước tràn đến tầng hai; người dân phải leo lên mái nhà hoặc ban công chờ cứu hộ. Đến sáng 8/10, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng; 2 người mất tích, hơn 5.000 ngôi nhà bị ngập; trong đó có 490 ngôi nhà ngập tới nóc, buộc phải di dời khẩn cấp.

Mưa lớn cũng gây mất điện diện rộng, uy hiếp tuyến đê dài 2,15 km qua trung tâm thành phố. Chính quyền cùng lực lượng quân đội; dân quân và người dân đã khẩn trương đắp đê chống tràn; có đoạn cao hơn một mét, dài 550 m.

Theo: VnExpress