Sản xuất, kinh doanh thuốc và thực phẩm giả không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn được ví như hành vi giết người hàng loạt. Quốc hội đề xuất xử lý nghiêm khắc, thậm chí đến mức tử hình.
- Bộ chính trị yêu cầu sáp nhập tỉnh trước 15/8, “cấm can thiệp khi sắp xếp nhân sự”
- Bắc Kạn: Người đi xe máy mất tích sau khi lao xuống “hố tử thần” trên quốc lộ 3B
- Bộ Y tế đề xuất: Mẹ sinh con thứ hai có thể nghỉ thai sản tới 7 tháng
Không nhân nhượng với tội phạm sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm giả
Sáng 27/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Trong đó, vấn đề tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả – đặc biệt là thuốc chữa bệnh và thực phẩm – được nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm.
Đây là hành vi bị đánh giá có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người dân, và cần được xem xét xử lý nghiêm khắc như tội giết người.
Đại biểu đề nghị: Chỉ cần làm chết một người cũng phải áp dụng án cao nhất
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đoàn Đắk Lắk) nhận định rằng, dù dự thảo luật đã đưa ra mức hình phạt từ 20 năm tù đến tù chung thân, không giảm án nếu gây chết từ hai người trở lên, nhưng như vậy là chưa đủ mạnh để răn đe.
Bà nhấn mạnh:
“Chỉ cần một người chết vì thuốc hoặc thực phẩm giả cũng phải bị xử lý bằng mức án cao nhất. Không thể chờ đến khi hậu quả lan rộng mới can thiệp.”
Đây là cách thể hiện tinh thần không khoan nhượng với tội ác liên quan đến sức khỏe cộng đồng.
Lo ngại việc bỏ hình phạt tử hình với tội vận chuyển ma túy
Bên cạnh đó, một đề xuất gây tranh cãi là việc bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh, trong đó có vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đại biểu Nguyệt cho rằng hành vi vận chuyển ma túy là “mắt xích then chốt” trong cả đường dây tội phạm – từ sản xuất đến tiêu thụ. Nếu không có hình phạt nghiêm khắc, lực lượng chức năng sẽ khó kiểm soát, và nguy cơ gia tăng tội phạm ma túy là rất cao.
Cần bổ sung tử hình với tội làm sữa giả, thực phẩm chức năng giả
Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) đề nghị giữ nguyên hình phạt tử hình đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng như: sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thuốc giả, đặc biệt là sữa và thực phẩm chức năng giả.
Bà cho rằng:
“Những sản phẩm này thường nhắm vào nhóm người yếu thế như trẻ em, người già, bệnh nhân. Giảm án cho tội phạm là vô lý, bởi họ hoàn toàn ý thức được hậu quả.”
Từ đó, đại biểu đề xuất cần đưa tội danh này vào nhóm có thể bị áp dụng án tử hình, nhằm bảo vệ sức khỏe và niềm tin của người dân.
Luật pháp cần nghiêm trị để bảo vệ sức khỏe nhân dân
Các đại biểu đều thống nhất rằng hành vi sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm giả là tội ác nghiêm trọng, không thể dung thứ. Pháp luật cần có chế tài mạnh mẽ, rõ ràng, có tính răn đe cao để phòng ngừa hiệu quả.
Quốc hội được kỳ vọng sẽ thể hiện vai trò lập pháp vì nhân dân, bảo vệ quyền được sống khỏe mạnh, an toàn trong một môi trường không bị đầu độc bởi lợi ích cá nhân và tội phạm có tổ chức.
Theo: Lao động