Viện KSND tối cao vừa truy tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội lừa dối khách hàng khi quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera; hơn 56.000 người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh bị ảnh hưởng do quảng cáo sai sự thật từ tháng 7/2024 đến đầu 2025.
- Nông dân Lâm Đồng gây chú ý với quả bí ngô nặng hơn 170kg, chọn cách tặng thay vì bán
- Quảng Trị: 4 thiếu niên bị bắt vì vụ nổ súng chết người trên quốc lộ 9
- Ba cảnh sát thiệt mạng trong vụ xả súng Pennsylvania
Hành vi và vai trò của các bị can
Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú phường Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh), Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, cùng 4 người khác tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bị Viện KSND tối cao truy tố tội lừa dối khách hàng.
Các bị can gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công, và Thùy Tiên. Vai trò của Thùy Tiên là góp vốn, làm đại diện hình ảnh quảng bá, xuất hiện trong các video livestream, sự kiện.
Quá trình sản xuất và quảng cáo sai sự thật
Từ khoảng tháng 7/2024, nhóm bị can thành lập công ty kinh doanh livestream, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội. Họ chọn sản phẩm kẹo rau củ “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” gọi là kẹo Kera, hợp tác với Công ty Asia Life để sản xuất.
Những quảng cáo về kẹo Kera:
- Ghi trên nhãn 22 thành phần, trong đó 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%.
- Livestream quảng bá rằng “một viên kẹo tương đương một đĩa rau”, dùng 2-3 viên/ngày để đủ chất xơ, vitamin, sức đề kháng.
Tuy nhiên, khi kiểm nghiệm, hàm lượng chất xơ thực tế chỉ khoảng 0,935 – 1,01%, thấp hơn nhiều so với quảng cáo. Những loại rau củ quả được quảng bá không được phát hiện trong mẫu giám định.
Thiệt hại thực tế và mức độ vi phạm
Theo cáo trạng:
- Tính đến khi vụ việc bị phát giác, có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera.
- Công ty Asia Life xuất hóa đơn bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt, tổng số tiền hơn 5,6 tỉ đồng. Sau đó nhóm bị can bán ra thị trường hơn 129.000 hộp, thu về hơn 17,5 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.
Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Viện khoa học hình sự xác định sản phẩm là hàng giả theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP vì quảng cáo sai sự thật, không đúng thành phần như công bố.
Hệ lụy và thông điệp từ vụ án
Vụ việc gây bức xúc dư luận vì ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng: thiệt hại kinh tế, mất niềm tin, nguy cơ sức khỏe. Quảng cáo sai sự thật, sử dụng người nổi tiếng để tạo uy tín đã làm cho mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn.
Cơ quan tố tụng đã khẳng định đây là hành vi cố ý, hưởng lợi bất chính với số tiền lớn. Đây là lời cảnh báo cho việc dùng mạng xã hội, livestream bán hàng mà thiếu kiểm soát nội dung quảng cáo.
Nguồn: Công an Nhân dân