Ngày 4/11, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai), lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp nhận 65 công dân từ Campuchia. Phần lớn trong số này là nạn nhân bị dụ dỗ làm việc trong các cơ sở lừa đảo trực tuyến, bị ép buộc lao động và cư trú bất hợp pháp.
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
Tiếp nhận công dân từ Campuchia theo quy trình chặt chẽ
Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai, việc tiếp nhận 65 công dân Việt Nam được thực hiện tại khu vực cột mốc 65, thuộc cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh). Hoạt động này được triển khai theo Công văn 8075/UBND-TH ngày 29/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai và các quy định liên quan về bảo hộ công dân.
Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành sàng lọc, xác minh nhân thân, kiểm tra hồ sơ và bàn giao cho công an các tỉnh, thành phố có công dân liên quan để tiếp tục xử lý. Đáng chú ý, trong số 65 người có một đối tượng đang bị truy nã, được bàn giao cho Công an TP. Hải Phòng.
Phần lớn là nạn nhân của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới
Theo xác minh ban đầu, 64 trong số 65 công dân nói trên đã chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia). Một người khác bị bắt giữ do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey.
Những người này cho biết họ bị dụ dỗ sang Campuchia với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, nhưng khi tới nơi đã bị thu giữ giấy tờ tùy thân, ép buộc làm việc trong các hoạt động lừa đảo qua mạng, bị giám sát nghiêm ngặt và không được trả lương.
Trong số 65 công dân được tiếp nhận, họ đến từ 24 tỉnh, thành trên cả nước, bao gồm TP. Hồ Chí Minh (9 người), Hà Nội (6 người), Đồng Nai (3 người) cùng nhiều địa phương khác.
Tăng cường phối hợp, ngăn chặn lừa đảo lao động xuyên biên giới
Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia để xác minh, trao trả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân không nghe theo lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để rồi rơi vào bẫy tội phạm xuyên quốc gia.
Các lực lượng biên phòng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – một trong những điểm giao thương trọng yếu giữa Việt Nam và Campuchia – nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và lao động bất hợp pháp.
Đây là lần thứ hai trong năm 2025, Đồng Nai tiếp nhận công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia làm việc trái phép. Trước đó, địa phương này cũng đã tiếp nhận 85 công dân trong vụ việc tương tự.
Cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ thông tin khi có người môi giới tuyển dụng lao động nước ngoài, tuyệt đối không tin vào các quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”.
Cùng với đó, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xây dựng các kênh tiếp nhận và hỗ trợ người bị hại trở về, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa các đường dây lừa đảo xuyên biên giới tiếp tục hoành hành.
Theo: Nhân Dân

