Ngày 12-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2241/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2).
- Bé gái 12 tuổi mất tích ở Thanh Hóa được tìm thấy an toàn, hé lộ người đi cùng
- Sonadezi Châu Đức, Chứng khoán Tiên Phong bị phạt vì vi phạm công bố thông tin
- Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thông tin về trường hợp bé 18 tháng tuổi tử vong tại viện
Thêm 400 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp
Theo quyết định, Chính phủ hỗ trợ 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025.
Khoản kinh phí này giúp các địa phương ứng phó khẩn cấp và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.
Trong đó:
- Thái Nguyên nhận 250 tỷ đồng
- Cao Bằng 50 tỷ đồng
- Lạng Sơn 50 tỷ đồng
- Bắc Ninh 50 tỷ đồng
Mức hỗ trợ được thực hiện theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15854/BTC-NSNN ngày 12-10-2025.
Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định pháp luật.
Nguồn hỗ trợ phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh thất thoát và tiêu cực.
Các tỉnh cần báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp trình Thủ tướng.
Nhiều địa phương miền núi phía Bắc được hỗ trợ lớn
Trước đó, ngày 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 2221/QĐ-TTg, hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh trên.
Trong đó: Thái Nguyên nhận 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ, Lạng Sơn 30 tỷ và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, ngày 2-10, Thủ tướng cũng ký Quyết định 2171/QĐ-TTg, hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khác.
Nguồn vốn này dùng để khắc phục đê điều, hồ chứa, công trình phòng chống thiên tai và ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách.
Các tỉnh được nhận hỗ trợ gồm:
Tuyên Quang 200 tỷ, Cao Bằng 195 tỷ, Lào Cai 200 tỷ, Thái Nguyên 20 tỷ, Sơn La 200 tỷ, Điện Biên 90 tỷ,
Thanh Hóa 200 tỷ, Nghệ An 500 tỷ, Hà Tĩnh 500 tỷ, Quảng Trị 200 tỷ, Thừa Thiên Huế 135 tỷ đồng…
Các khoản hỗ trợ này thể hiện tinh thần “không để người dân nào bị bỏ lại phía sau” của Chính phủ, giúp các địa phương sớm khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.
Theo: Gia Lai Online

