Sữa giả, thực phẩm chức năng dỏm được quảng bá rầm rộ, cán bộ nhận hối lộ cấp phép sai quy định. Bộ Công an khẳng định sẽ “không vùng cấm”
- Khi lòng tốt trở thành gánh nặng: Bài học thầm lặng trong mối quan hệ gia đình
- Giá quá cao khiến chung cư Hà Nội khó bán: Người mua ở thực “trụ lại” chờ thời
- Mưa lũ hiếm thấy ở sơn la: xã sông Mã ngập sâu, dân sơ tán khẩn cấp
Cán bộ quản lý tiếp tay cho thực phẩm giả
Trước phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Công an cho biết sẽ điều tra làm rõ hành vi câu kết, tiếp tay của các cơ quan chức năng trong cấp phép kiểm định thực phẩm, sữa và thực phẩm chức năng giả.
Cử tri cũng bức xúc về hiện tượng nhiều người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, góp phần đưa hàng giả, hàng kém chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Phá nhiều đường dây lớn, thu giữ 100 tấn hàng giả
Từ đầu năm 2025, lực lượng công an đã triệt phá hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn. Đáng chú ý là vụ án tại Công ty Mediphar, thu giữ hơn 100 tấn hàng giả với hơn 900 nhãn hiệu thực phẩm chức năng.
14 người bị khởi tố, trong đó có 9 cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), bị cáo buộc nhận hối lộ và làm giả hơn 300 phiếu kiểm nghiệm để “hợp thức hóa” cho các doanh nghiệp vi phạm.
Sao mạng xã hội vướng lao lý vì quảng cáo sai
Trong vụ án tại Công ty Chị Em Rọt và Asia Life, 10 bị can bị khởi tố, bao gồm các gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, “Hằng du mục”, Quang Linh Vlogs.
Các đối tượng quảng cáo sai công dụng sản phẩm kẹo rau củ KERA – vốn làm từ chất sorbitol (thường dùng trong thuốc xổ) – nhằm đánh lừa người tiêu dùng với chiêu trò “giảm cân, làm đẹp”.
Sữa bột giả cho trẻ: Lừa đảo bằng chiêu tăng chiều cao
Công ty Z Holding bị khởi tố 10 bị can do sản xuất sữa giả Hiup 27 cho trẻ em. Sản phẩm này chỉ chứa chưa đến một nửa vi chất như công bố nhưng được quảng cáo rầm rộ có thể “tăng chiều cao 3–5 cm sau 3 tháng”.
Chiêu trò này đánh trúng tâm lý phụ huynh, khiến nhiều người bị lừa, đặc biệt qua mạng xã hội với các KOLs đóng vai trò “bảo chứng” cho chất lượng hàng giả.
Bộ Công an: Không có vùng cấm, không ngoại lệ
Bộ Công an khẳng định sẽ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, kể cả với cán bộ nhà nước. Phương châm là “truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.
Đồng thời, Bộ kêu gọi người dân cùng hành động: từ bỏ thói quen mua hàng không rõ nguồn gốc, chủ động tố giác tội phạm qua app VNeID hoặc đường dây nóng.
Người dân chính là “mắt xích” quan trọng trong công cuộc phòng chống hàng giả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng thị trường tiêu dùng an toàn, minh bạch.
Theo: Vietnamnet