Chiều 27/7, tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập thủy điện Bản Vẽ lan truyền trên mạng xã hội khiến hàng nghìn người dân vùng hạ du Nghệ An ôm tài sản chạy lên núi lánh nạn. Chính quyền và cơ quan chức năng nhanh chóng bác bỏ, khẳng định đập vẫn an toàn, truy tìm người tung tin để xử lý nghiêm.
- Người đàn ông Thái đau đớn mất cả gia đình trong vụ pháo kích: “Chiến tranh chỉ mang lại mất mát”
- Trung Quốc – Mỹ đối đầu căng thẳng tại Liên Hợp Quốc vì vấn đề Ukraine
- Campuchia và Thái Lan đồng ý ngừng bắn theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Trump
Người dân hoảng loạn vì tin đồn thất thiệt
Thông tin “vỡ đập thủy điện Bản Vẽ” bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội vào chiều tối 27/7, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người dân sinh sống tại xã Yên Na và các vùng hạ du của huyện Tương Dương cũ hoảng loạn, mang theo tài sản chạy lên núi để tránh lũ.
Một người dân tại xã Tam Quang cho biết đang dọn nhà thì nghe tiếng hô “vỡ đập”, liền chạy ra ngoài xem. Thấy người xung quanh ôm đồ bỏ chạy, anh vội vàng gọi cả gia đình lên núi trú ẩn mà không kịp xác minh thực hư.
Công an Nghệ An vào cuộc, truy tìm người tung tin
Trước diễn biến gây hoang mang dư luận, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, xác định đây là tin giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại khu vực. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm người đứng sau việc phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Giám đốc thủy điện Bản Vẽ khẳng định đập vẫn an toàn
Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, cho biết toàn bộ hệ thống đập đang vận hành ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Tại thời điểm 20h ngày 27/7, lưu lượng nước đổ về và xả ra hồ đều ở mức 1.800 m³/s, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
“Thông tin sai lệch ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Ngay sau khi nhà máy phối hợp chính quyền đăng hình ảnh thực địa lên mạng xã hội để bác bỏ tin đồn, người dân đã yên tâm quay trở về nhà”, ông Hùng thông tin.
Dự báo lưu lượng nước tiếp tục tăng trong đêm
Theo dự báo, trong đêm 27/7, lượng nước đổ về hồ Bản Vẽ có thể tăng lên khoảng 2.200 m³/s, nhưng sẽ giảm dần trong các ngày tiếp theo. Khu vực xã Yên Na và nhiều xã lân cận vẫn đang có mưa, tuy nhiên nhà máy thủy điện và lực lượng chức năng đã triển khai sẵn phương án ứng phó.
Thủy điện Bản Vẽ: Công trình lớn nhất Bắc Trung Bộ
Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, thuộc xã Yên Na, huyện Tương Dương cũ. Nhà máy có công suất thiết kế 320 MW, mực nước bình thường 200 m, dung tích hồ chứa lên đến 1,8 tỷ m³, đi vào hoạt động từ năm 2010. Khi xây dựng, hơn 13.700 người thuộc 8 xã đã phải di dời khỏi vùng lòng hồ.
Mưa lũ gây cô lập nhiều xã miền núi Nghệ An
Ảnh hưởng từ bão Wipha đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Nghệ An. Lũ từ thượng nguồn kết hợp với nước xả từ các hồ thủy điện dẫn đến tình trạng ngập lụt, lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Anh Sơn.
Tính đến tối 27/7, địa phương đã ghi nhận 4 người thiệt mạng, gần 6.600 hộ dân với hơn 31.000 người ở 10 xã bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.
Theo: VNexpress