Tin tức thế giới 19-1 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý tại châu Âu, Trung Đông và Mỹ. Ukraine đàm phán an ninh với Mỹ trong lúc Kiev chịu sức ép lớn. Đan Mạch cảnh báo NATO đứng trước nguy cơ chia rẽ. Syria đạt thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng người Kurd.
- EU khẩn cấp vận động ngăn Trump áp thuế Greenland, sẵn sàng trả đũa Mỹ
- Chàng trai 26 tuổi suy thận giai đoạn cuối từ dấu hiệu mờ mắt
- Vì sao nhiều nhà xây cổng có rãnh dốc lạ: Chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng
Tin tức thế giới 19-1: Ukraine đàm phán với Mỹ giữa lúc Kiev khó khăn
(Ảnh: Chụp màn hình/Tuổi Trẻ)
Ngày 18-1, Ukraine xác nhận đã tiến hành các cuộc đàm phán “thực chất” với phía Mỹ. Nội dung tập trung vào an ninh và hợp tác kinh tế. Phái đoàn Ukraine làm việc với đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, theo AFP. Các cuộc tiếp xúc diễn ra trước thềm Diễn đàn Kinh tế Davos.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev cần các bảo đảm an ninh rõ ràng sau xung đột. Ông nhấn mạnh Ukraine đã trải qua nhiều vòng trao đổi với Mỹ. Mục tiêu là làm rõ cam kết hỗ trợ dài hạn, trong bối cảnh tình hình quân sự và kinh tế tiếp tục nhiều thách thức.
Kiev hiện chịu sức ép lớn do các đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng. Nhiều khu vực mất điện, thiếu sưởi ấm giữa mùa đông giá rét. Nhiệt độ có lúc xuống âm 12 độ C. Ông Zelensky thừa nhận tình hình tại thủ đô đang “rất khó khăn”.
Đan Mạch cảnh báo NATO đối mặt nguy hiểm
Cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cảnh báo NATO đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ các phát biểu đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những tuyên bố này liên quan lập trường của các nước ủng hộ Đan Mạch về Greenland.
Ông Rasmussen cho rằng trật tự địa chính trị toàn cầu đang bị thử thách. Tương lai của NATO vì vậy không còn chắc chắn. Phát biểu được đưa ra trong chuyến thăm Na Uy, một trong các quốc gia châu Âu chịu tác động từ chính sách thương mại cứng rắn của Washington.
Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định châu Âu cần đoàn kết hơn. Ông nhấn mạnh sức mạnh tập thể là yếu tố then chốt. Theo ông, chỉ khi cùng hành động, châu Âu mới bảo vệ được lợi ích an ninh chung trong bối cảnh quốc tế biến động.
Tin tức thế giới 19-1: Syria ngừng bắn, hợp nhất với lực lượng người Kurd
Tại Trung Đông, chính quyền Syria thông báo đạt thỏa thuận ngừng bắn với Lực lượng Dân chủ Syria. Thỏa thuận gồm 14 điểm, được công bố ngày 18-1. Nội dung chính là chấm dứt giao tranh tại miền bắc và miền đông Syria.
Theo AFP, các lực lượng người Kurd sẽ được sáp nhập vào bộ máy an ninh Syria. Lực lượng quân sự gia nhập Bộ Quốc phòng. Lực lượng an ninh nội địa gia nhập Bộ Nội vụ. Quy mô sáp nhập được ước tính gần 100.000 người.
Mỹ đánh giá đây là bước tiến quan trọng cho ổn định khu vực. Tuy nhiên, các bên thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức. Việc triển khai thỏa thuận cần thời gian và sự giám sát chặt chẽ để tránh tái phát xung đột.
Mỹ đặt binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng triển khai
Tại Mỹ, truyền thông cho biết Lầu Năm Góc đã đặt 1.500 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng. Lực lượng này đóng tại bang Alaska. Họ có thể được triển khai tới Minnesota nếu cần thiết, theo các nguồn tin quốc phòng.
Động thái liên quan các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư. Tổng thống Donald Trump từng đề cập khả năng viện dẫn Đạo luật chống nổi dậy. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định cuối cùng về triển khai quân đội.
Giới quan sát nhận định việc điều động binh sĩ có thể làm gia tăng căng thẳng liên bang – bang. Lần gần nhất đạo luật này được áp dụng đã cách đây hơn 30 năm. Chính quyền liên bang hiện chưa bình luận chính thức.
Theo: Tuổi Trẻ

