Căng thẳng toàn cầu tiếp tục leo thang, khi ông Medvedev cảnh báo, “thực tế hạt nhân mới”, cựu Tổng thống Trump, đe dọa áp thuế nặng lên Ấn Độ, vì mua dầu Nga, trong khi Tesla, tung gói thưởng khủng 29 tỉ USD, để giữ chân Elon Musk.
- Djokovic rút khỏi Cincinnati Open 2025 không rõ lý do
- Gaza trong vòng vây: Người Palestine lâm cảnh ngặt nghèo giữa bom đạn và đói khát
- Người đàn ông rơi từ tầng cao trung tâm thương mại ở Hà Nội, người dân hoảng loạn
Medvedev cảnh báo “thực tế hạt nhân mới” – Nga rút khỏi lệnh cấm tên lửa
Ngày 4-8, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev, lên tiếng về việc Nga chính thức từ bỏ lệnh cấm triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn, cáo buộc NATO là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này.
Ông Medvedev viết trên nền tảng X (Twitter cũ):
“Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga, là phản ứng tất yếu trước chính sách thù địch của NATO. Các đối thủ hãy chuẩn bị tinh thần cho bước tiếp theo”.
Động thái này đánh dấu bước leo thang mới, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF từ năm 2019, khiến Nga cũng rút theo, dù từng cam kết không triển khai nếu Mỹ không làm trước. Tuy nhiên, tình hình chiến lược bất ổn do NATO và Mỹ đang khiến Matxcơva thay đổi lập trường.
Trump đe dọa áp thuế nặng lên Ấn Độ vì mua dầu Nga
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, lại gây chú ý khi tuyên bố sẽ tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga.
Ông viết:
“Ấn Độ mua lượng lớn dầu của Nga, rồi bán lại kiếm lời khủng mà không quan tâm đến số phận của người Ukraine. Đây là điều không thể chấp nhận”.
Phản ứng trước phát ngôn này, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này sẽ “bảo vệ lợi ích quốc gia bằng mọi giá”, đồng thời bác bỏ cáo buộc từ ông Trump là “phi lý và bất công”.
Trước đó, ông Trump từng đe dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia nào tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga nếu cuộc chiến Ukraine không chấm dứt.
Bolsonaro bị quản thúc tại gia vì cáo buộc âm mưu đảo chính
Ngày 4-8, Tòa án Tối cao Brazil ra quyết định, quản thúc tại gia cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang đối mặt cáo buộc, cùng đồng minh âm mưu đảo chính sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.
Thẩm phán Alexandre de Moraes cho biết, ông Bolsonaro không tuân thủ các hạn chế tư pháp, đã được áp đặt từ tháng 7. Ngoài ra, ông bị cấm tiếp khách ngoại trừ luật sư và không được sử dụng điện thoại trực tiếp hay qua trung gian.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump – người ủng hộ Bolsonaro – đã phản ứng mạnh mẽ, gọi đây là “cuộc săn phù thủy” và dọa đánh thuế Brazil nếu hành động này không chấm dứt.
Israel đánh chặn tên lửa từ Yemen
Rạng sáng 5-8, quân đội Israel xác nhận; đã đánh chặn thành công một tên lửa phóng từ Yemen, sau khi còi báo động không kích vang lên khắp nhiều khu vực.
Tel Aviv cáo buộc lực lượng Houthi tại Yemen; liên tục tấn công tên lửa và nhắm vào các tuyến đường biển. Đáp trả, Israel đã mở các cuộc không kích quy mô nhỏ, song chưa công bố chi tiết thiệt hại.
Tình hình tại Trung Đông; tiếp tục căng thẳng; trong bối cảnh xung đột Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tesla “giữ chân” Elon Musk bằng gói thưởng 29 tỉ USD
Hãng xe điện Tesla; vừa gây chú ý khi trao cho CEO Elon Musk; gói cổ phiếu trị giá 29 tỉ USD; như một phần trong thỏa thuận; giữ chân người đứng đầu trong ít nhất hai năm tới.
Đây là “giải thưởng thiện chí” sau khi gói lương thưởng hơn 50 tỉ USD trước đó của Musk bị Tòa án bang Delaware bác bỏ vào năm 2024.
Nếu tòa không khôi phục; gói lương 2018 và Musk tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo, ông có thể; nhận được toàn bộ 96 triệu cổ phiếu thưởng mới – một bước đi chiến lược; khi Tesla chuẩn bị chuyển hướng từ sản xuất xe điện; sang phát triển dịch vụ taxi robot tự lái.
Theo Tesla, từ năm 2017 đến nay, Elon Musk chưa nhận lương thưởng đáng kể nào; từ công ty.
Góc ảnh quốc tế
Hình ảnh nổi bật: Một công nhân đẩy xe hàng; qua khu thực phẩm tươi sống; tại chợ Yangon, Myanmar – ghi lại khoảnh khắc đời thường; giữa bối cảnh kinh tế đang phục hồi dần tại quốc gia này.
Theo: Tuổi trẻ Online