Site icon MUC News

Tình báo Mỹ điều tra nghi vấn Nga hỗ trợ Iran tấn công cơ sở CIA

Iran bị cáo buộc dùng UAV tấn công hạ tầng CIA ở Vùng Vịnh, trong khi Nga bác bỏ nghi vấn hỗ trợ Tehran.

UAV Iran tham gia các chiến dịch quân sự giữa lúc xuất hiện cáo buộc nhằm vào hạ tầng CIA. (Ảnh minh họa: MUC)

Tại Vùng Vịnh, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ghi nhận nhiều cơ sở bị máy bay không người lái của Iran tập kích, khiến giới chức tình báo Mỹ phải xem xét khả năng Nga đứng sau hỗ trợ.

Theo hãng tin Reuters ngày 22/7, ít nhất hai địa điểm liên quan đến CIA đã bị trúng đạn hồi tháng 3, gồm trạm CIA đặt trong đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Ả rập Xê út, và một địa điểm riêng biệt ở phía đông Iraq. Giới tình báo Mỹ nghi ngờ Nga đã cung cấp thông tin mục tiêu hoặc công nghệ UAV tiên tiến cho Iran, dù cơ quan này chưa đưa ra kết luận chắc chắn về mức độ liên quan của Moscow.

Các cơ sở của CIA ở nước ngoài bao gồm những văn phòng chính được đặt bên trong đại sứ quán của từng quốc gia, thường được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là các trạm. Bên cạnh đó, cơ quan này còn duy trì thêm nhiều văn phòng, nhà an toàn, trung tâm hậu cần và các địa điểm phục vụ hoạt động giám sát hoặc những chiến dịch khác. Vị trí cụ thể của toàn bộ những địa điểm này vẫn luôn được xem là bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Giới tình báo Mỹ dẫn ra tính hiệu quả và độ chính xác đáng chú ý của các đợt tập kích do Iran thực hiện như một bằng chứng cho khả năng Nga đã hỗ trợ phía sau. Một số nguồn tin còn cho biết thêm rằng một số địa điểm khác của CIA cũng từng bị tấn công, nhưng những nguồn này không tiết lộ thêm chi tiết cụ thể nào.

Trước đây, giới chức Mỹ từng nhiều lần cáo buộc Nga cung cấp thông tin mục tiêu cùng nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Iran trong các đợt tập kích nhằm vào mục tiêu Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh. Tuy nhiên, việc cộng đồng tình báo điều tra riêng về khả năng Nga hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở CIA thì chưa từng được công bố trước thời điểm này. Một tài liệu do một cơ quan tình báo phương Tây soạn thảo cũng nhận định rằng Nga nhiều khả năng đã đóng một vai trò nhất định trong việc Iran nhắm mục tiêu vào các cơ sở CIA tại khu vực.

Nhà Trắng đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin này. Phái đoàn của Iran tại Liên hợp quốc cùng chính phủ Ả rập Xê út cũng chưa hồi đáp các yêu cầu bình luận liên quan.

Trong khi đó, phía Nga đã lên tiếng phản bác thông tin cho rằng nước này từng cung cấp vũ khí cho Iran để tấn công các mục tiêu của Mỹ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow mong muốn chấm dứt xung đột tại khu vực eo biển Hormuz và không hề cung cấp vũ khí cho phía Iran. Ông tuyên bố hôm 22/7 rằng: “Không rõ lý do gì, phương Tây, đặc biệt là Washington, đang thổi phồng câu chuyện rằng Nga và Trung Quốc đang trực tiếp cung cấp vũ khí cho Iran để tấn công các mục tiêu của Mỹ, thật đáng xấu hổ khi nghe điều đó”.

Một số nguồn tin khác đưa ra giả thuyết rằng Iran trên thực tế có thể chỉ nhắm mục tiêu vào đại sứ quán Mỹ nói chung, và việc đánh trúng trạm CIA chỉ là điều xảy ra ngoài ý muốn. Cho đến nay, nghi vấn về vai trò thực sự của Nga trong các cuộc tấn công này vẫn chưa được cộng đồng tình báo Mỹ xác nhận một cách chắc chắn.