Tổng thống Brazil Lula da Silva phản bác đe dọa áp thuế của ông Trump nhắm vào BRICS, khẳng định thế giới đã thay đổi và “không cần một hoàng đế”.
- Ông Trump muốn gửi 10 tên lửa Patriot đến Ukraine: giữ lời hứa hay đòn chiến lược?
- Tiến Bịp bị bắt tại Hải Phòng vì liên quan ma túy
- 5 thực phẩm phù hợp cho người trung niên và người già
Brazil phản đối chính sách đơn phương từ Mỹ
Tại lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày 7/7 ở Rio de Janeiro, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên tiếng phản bác các đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Thế giới đã thay đổi. Chúng ta không cần một hoàng đế”, ông Lula tuyên bố trước các nguyên thủ quốc gia trong khối BRICS.
Tuyên bố này được xem là phản ứng trực diện trước động thái cứng rắn từ ông Trump khi ông cảnh báo có thể áp thuế lên các quốc gia ủng hộ BRICS – nhóm các nền kinh tế đang nổi có tham vọng tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu.
Mỹ đe dọa áp thuế với các nước “chống Mỹ”
Ngày 6/7, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể áp mức thuế 10% với bất kỳ quốc gia nào đi theo “các chính sách chống lại lợi ích của Mỹ”, ám chỉ trực tiếp đến các nước thành viên BRICS.
Trong bối cảnh Washington đang chuẩn bị hoàn tất hàng loạt thỏa thuận thương mại trước hạn chót ngày 9/7, thông điệp này gây chấn động cộng đồng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Reuters, chính quyền Trump hiện vẫn chưa có kế hoạch áp thuế đồng loạt mà sẽ đánh giá từng nước thành viên BRICS dựa trên mức độ ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ.
BRICS khẳng định không đối đầu phương Tây
Phát biểu trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Lula nhấn mạnh BRICS không nhắm đến việc gây hấn hay đối đầu với bất kỳ quốc gia nào. “BRICS mong muốn xây dựng một trật tự kinh tế toàn cầu mới, công bằng hơn, không phụ thuộc vào một cường quốc duy nhất”, ông nói.
Một trong những sáng kiến lớn của BRICS là nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng USD trong giao dịch thương mại. Ông Trump nhiều lần chỉ trích định hướng này, cho rằng việc làm suy yếu vị thế của USD có thể bị đáp trả bằng thuế quan lên tới 100%.
Bất chấp áp lực từ Mỹ, ông Lula bảo vệ quan điểm đa dạng hóa tiền tệ: “Thế giới cần các lựa chọn khác để giao thương không còn bị chi phối bởi đồng USD”.
Các nước BRICS phản ứng thận trọng với Mỹ
Một số lãnh đạo BRICS khác cũng bày tỏ quan điểm sau phát ngôn của ông Trump, nhưng với lập trường thận trọng hơn.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết BRICS không cạnh tranh với bất kỳ thế lực nào, đồng thời khẳng định ông tin Nam Phi vẫn có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, cũng nhấn mạnh rằng “thuế quan không nên là công cụ gây áp lực” và tái khẳng định nguyên tắc hợp tác cùng có lợi mà BRICS đang theo đuổi.
Từ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố rằng BRICS không phải là một liên minh chống phương Tây, mà là một nhóm quốc gia cùng chia sẻ “cái nhìn chung về thế giới đa cực”.
Tuyên bố chung phản đối leo thang thuế quan
Trong tuyên bố chung được công bố ngày 6/7, lãnh đạo các nước BRICS lên án các cuộc không kích gần đây nhằm vào Iran và cảnh báo rằng việc gia tăng thuế quan sẽ đẩy thương mại toàn cầu vào tình trạng bất ổn.
Khối BRICS hiện có 10 thành viên chính thức gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Saudi Arabia hiện vẫn giữ tư cách đối tác, chưa gia nhập đầy đủ khối.
Theo: znews