Trở về sau chuyến thăm Trung Quốc ngày 15/5/2026, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã cùng Chủ tịch Tập Cận Bình bàn thảo về việc sớm kết thúc xung đột.
- Robot tự nhân bản: Định nghĩa lại xã hội và bài toán sinh tồn trước “giống loài mới”
- Donald Trump rời Bắc Kinh sau hai ngày hội đàm cùng ông Tập Cận Bình
- Uranium Iran: Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đủ khả năng thu hồi vật liệu
Tác động của làn sóng không kích đến nỗ lực đối thoại
Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên vào ngày 15/5 trên chuyên cơ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu bật tầm quan trọng của việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Ông chia sẻ rằng vấn đề Nga – Ukraine là nội dung thảo luận trọng tâm giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Cả hai nhà lãnh đạo đều thể hiện nguyện vọng chấm dứt các hành động quân sự hiện tại để tránh gây thêm những tổn thất không đáng có cho các bên liên quan.
Tuy nhiên, ông Trump cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi chứng kiến làn sóng tấn công dữ dội bùng phát ngay khi các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh. Ông nhận định rằng những gì diễn ra trong đêm 14/5 là một bước lùi đáng kể đối với triển vọng hòa bình vốn đang có những tín hiệu khả quan. Những đòn đánh mạnh mẽ vào lãnh thổ Ukraine không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn làm xói mòn lòng tin trong tiến trình tìm kiếm tiếng nói chung giữa các quốc gia.
Thống kê từ Không quân Ukraine cho thấy quy mô của các đợt không kích trong các ngày 13/5 và 14/5 là rất đáng lo ngại với hơn 1.600 phương tiện bay không người lái. Thủ đô Kiev và nhiều trung tâm kinh tế khác đã trở thành mục tiêu của hàng chục loại tên lửa dẫn đường tầm xa. Đáp lại, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu quân đội chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng và tăng cường khả năng phòng vệ để đối phó với những tình huống leo thang quân sự tương tự trong tương lai gần.
Diễn biến trên thực địa và kế hoạch ngoại giao sắp tới
Vào ngày 14/5, thông qua mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đồng minh phương Tây về việc gia tăng áp lực trừng phạt. Ông cho rằng các biện pháp hiện tại cần được nâng cấp để ngăn chặn khả năng duy trì chiến tranh của phía Nga. Kiev đang nỗ lực xây dựng một kế hoạch phản ứng tổng thể, không chỉ trên mặt trận quân sự mà còn trên cả phương diện kinh tế và ngoại giao quốc tế để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Phía Nga, thông qua Bộ Quốc phòng, đã lý giải các hoạt động quân sự từ ngày 12/5 đến 15/5 là một chiến dịch trả đũa có mục tiêu cụ thể. Moscow khẳng định đã sử dụng các loại vũ khí chính xác cao để đánh trúng các cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển và các địa điểm lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine. Các báo cáo từ phía Nga cũng nhấn mạnh rằng lực lượng của họ đã tiến thêm được một bước khi kiểm soát thêm các địa bàn quan trọng tại vùng Donetsk và Kharkov.
Dư luận quốc tế hiện đang đổ dồn sự chú ý vào chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Vladimir Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết cuộc gặp giữa ông Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới sẽ bao hàm nhiều nội dung quan trọng về quan hệ đối tác chiến lược. Đặc biệt, phía Nga hy vọng sẽ thảo luận về kết quả chuyến thăm vừa qua của ông Trump đến Trung Quốc để tìm ra những điểm tương đồng trong cách tiếp cận các vấn đề an ninh toàn cầu.
Theo: Báo Dân trí

