Giữa bối cảnh chiến sự căng thẳng, ngày 01/04/2026, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi thư ngỏ cho người dân Mỹ khẳng định đối đầu là vô ích. Ông kêu gọi sự lựa chọn hệ quả nhằm định hình tương lai cho các thế hệ mai sau.
- Thịt lợn bệnh: Hiểm họa sức khỏe từ 300 tấn thực phẩm bẩn
- Chuyên án lớn: khởi tố nhiều giám đốc tại Phú Thọ
- Khởi tố hai người ẩu đả giữa phố sau mâu thuẫn giao thông tại Tp.HCM
Thông điệp hòa hoãn từ Tehran và những cáo buộc nhắm vào quân đội Hoa Kỳ
Hôm thứ Tư, ngày 01/04/2026, lúc 19:45:38 giờ EDT, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố một bức thư ngỏ bằng tiếng Anh trên tài khoản mạng xã hội X. Trong thông điệp này, nhà lãnh đạo Iran khẳng định thế giới đang đứng trước một ngã ba đường lịch sử, nơi việc tiếp tục con đường đối đầu sẽ trở nên tốn kém và vô ích. Ông nhấn mạnh sự lựa chọn giữa đối đầu và hợp tác mang tính hệ quả sâu sắc đối với tương lai.
Trong thư, ông Pezeshkian đặt câu hỏi liệu cuộc xung đột kéo dài một tháng qua có thực sự phục vụ lợi ích của người dân Mỹ hay không. Ông khẳng định phía Iran không có mối đe dọa khách quan nào để phía Mỹ có thể biện minh cho các hành vi quân sự như hiện nay. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran đưa ra cáo buộc rằng quân đội Hoa Kỳ đang hoạt động như một lực lượng ủy nhiệm phục vụ cho lợi ích của Israel tại khu vực.
Bức thư hoàn toàn không đề cập đến thông điệp của Tổng thống Donald Trump về việc phía Iran muốn tìm kiếm một lệnh ngừng bắn để chấm dứt chiến tranh. Trước khi xung đột bùng phát vào ngày 28/02, Washington và Tehran từng tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Israel tin rằng Iran đang làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngày 24/03/2026, tàn tích tên lửa Iran đã rơi xuống làng Hares thuộc khu Bờ Tây.
Phản ứng từ Washington và áp lực phong tỏa tại eo biển Hormuz
Đáp lại động thái từ Tehran, Tổng thống Donald Trump đã phản hồi gay gắt trên trang Truth Social. Ông đe dọa sẽ ném bom đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá nếu eo biển Hormuz không được mở cửa hoàn toàn và tự do thông thoáng. Dù chính quyền Trump cho biết đang đàm phán với các thành viên chế độ Iran, bao gồm cả ông Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Bagher Ghalibaf, nhưng Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ thông tin này.
Trên thực địa, các lực lượng Iran đã thực hiện việc phong tỏa giao thông vận tải thương mại tại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới. Hành động này đã khiến giá năng lượng quốc tế tăng cao đáng kể. Tuần này, các vật thể bay nghi của Iran đã bắn trúng tàu thuộc sở hữu của Qatar Energy và một tàu chở dầu của Kuwait tại cảng Dubai. Vụ tấn công gây hư hại thân tàu và dấy lên lo ngại về sự cố tràn dầu.
Nhà Trắng tuyên bố mục tiêu hiện tại là phá hủy năng lực sản xuất tên lửa của Iran và đảm bảo nước này không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế lưu ý Iran đã không hợp tác với các thanh tra viên kể từ năm 2019 và chưa thể xác định mục đích hạt nhân là hòa bình. Dự kiến vào lúc 9 giờ tối thứ Tư, ông Trump sẽ phát biểu toàn quốc về tình hình chiến dịch quân sự chống lại chế độ Iran.
Theo: Báo Epoch Times (bản dịch)

