Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN – Mỹ ngày 26/10; hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ và sớm ký Hiệp định thương mại đối ứng.
- Hành trình Bảo Khánh lên ngôi Olympia 2025
- Cơ quan An ninh điều tra truy tìm cặp vợ chồng trong đường dây mua bán vũ khí
- Phát hiện loài chuột chũi mới có đuôi cực ngắn tại Khu bảo tồn Pù Luông, Thanh Hóa
Cơ hội vàng cho quan hệ Việt – Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời thăm Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc tiếp xúc quan trọng. Sự kiện diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN – Mỹ lần thứ 47 tại Malaysia ngày 26/10. Tại cuộc gặp; Thủ tướng Chính đã chuyển lời mời thăm Việt Nam từ Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo. Tổng thống Donald Trump đã vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm sắp xếp chuyến thăm.
Động thái này khẳng định sự ấm lên và tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương. Trên cơ sở Đối tác Chiến lược Toàn diện (CPPS); Thủ tướng Chính cũng đề nghị phía Mỹ thu xếp chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Trump đã phản hồi tích cực và cũng mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sang thăm Mỹ. Việc trao đổi đoàn cấp cao nhất thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc. Nó là nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất hơn.
Lãnh đạo Việt – Mỹ thống nhất nhiều vấn đề trọng điểm
Hai nhà lãnh đạo Việt – Mỹ thống nhất thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Ưu tiên hàng đầu là sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam – Mỹ; nhằm đảm bảo công bằng và bình đẳng giữa hai nền kinh tế; đồng thời khuyến khích dòng đầu tư lớn hơn từ Mỹ vào Việt Nam.
Tổng thống Donald Trump đã phản hồi tích cực trước các đề xuất của Việt Nam; trong đó có việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và xem xét loại Việt Nam khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3. Ông chỉ đạo các cơ quan chức năng Mỹ sớm phản hồi; mở ra cơ hội tạo đột phá trong hợp tác thương mại và nâng cao vị thế kinh tế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó, các cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và các quan chức Mỹ; đã bàn sâu về hiệp định thương mại, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và chuỗi cung ứng. Cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Trump cũng thể hiện sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau; củng cố nền tảng cho mối quan hệ Việt – Mỹ phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.
Theo: Dân Trí

