Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo châu Âu có thể tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc từ đầu năm 2026 nếu Bắc Kinh không khắc phục mất cân bằng thương mại, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp châu Âu trước áp lực hàng giá rẻ
- Gìn giữ nghề ‘se duyên’ – Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống
- 500 chiến sĩ hành quân trong đêm ứng cứu bờ kè sông Thu Bồn
- Bệnh cúm bùng nổ và BYD thu hồi xe gây lo ngại khắp Trung Quốc
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra thông điệp cứng rắn trong cuộc phỏng vấn tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 7/12; nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) sẽ buộc phải hành động nếu tình trạng mất cân đối thương mại tiếp tục kéo dài. Ông cho biết châu Âu đã nhiều lần trao đổi trực tiếp với Bắc Kinh; song cần các biện pháp cụ thể hơn để xử lý chênh lệch thương mại đang ở mức cao.
EU cảnh báo áp thuế hàng hóa Trung Quốc nếu Trung Quốc không điều chỉnh thương mại
Ông Macron cho biết EU sẵn sàng áp thuế mới trong vài tháng tới; nếu Trung Quốc không điều chỉnh thương mại. Ông nói Trung Quốc đang có thặng dư hơn 300 tỷ euro với châu Âu; gây áp lực nặng lên ngành công nghiệp. Macron cho rằng xuất khẩu ồ ạt của Bắc Kinh đang làm suy yếu thị trường tiêu thụ do hạn chế nhập khẩu từ châu Âu. Ông cảnh báo điều này khiến châu Âu phụ thuộc hơn vào hàng giá rẻ của Trung Quốc.
Châu Âu kẹt giữa chính sách bảo hộ của Mỹ và hàng hóa Trung Quốc giá thấp
Theo Tổng thống Macron, châu Âu đang rơi vào thế khó khi Mỹ siết chặt chính sách thương mại; khiến dòng hàng Trung Quốc dư thừa có nguy cơ chuyển hướng sang thị trường châu Âu. Điều này khiến EU trở thành “thị trường điều chỉnh” cho năng lực sản xuất vượt trội từ Bắc Kinh. Ông cảnh báo rằng sự cạnh tranh sâu rộng của Trung Quốc; đặc biệt trong lĩnh vực ô tô và máy móc công nghiệp; đang tấn công trực diện vào nền tảng đổi mới và sản xuất của châu Âu.
Paris nhấn mạnh bảo vệ công nghiệp châu Âu, tránh leo thang xung đột thương mại
Ông Macron khẳng định mục tiêu của EU không phải là mở ra một cuộc chiến thương mại; mà nhằm đảm bảo chủ quyền kinh tế; bảo vệ mô hình xã hội của châu Âu trước sự cạnh tranh bị đánh giá là không bình đẳng. Những biện pháp thuế quan đang được chuẩn bị và có thể áp dụng ngay đầu năm 2026 nếu không đạt được sự điều chỉnh từ Trung Quốc.
Pháp cũng cho rằng thời kỳ châu Âu mở cửa tự do trước làn sóng hàng hóa trợ giá đã kết thúc; và việc thiết lập cơ chế phòng vệ thương mại mạnh mẽ là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm lợi ích của khối. Tính đến thời điểm hiện tại; Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi trước các cảnh báo của Paris và EU.
Theo: VOV

