:
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các cảnh báo của phương Tây về khả năng xảy ra; chiến tranh với Nga là “bịa đặt có chủ đích” đồng thời cáo buộc NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu; quân sự quy mô lớn và gieo rắc nỗi sợ hãi trong dư luận châu Âu.
- Boeing 787 Dreamliner kiểm tra sân bay Long Thành
- Hộ chiếu Việt Nam tăng hai bậc, xếp hạng 90 toàn cầu
- Cuộc sống ngắn ngủi, hãy học cách để mọi việc diễn ra tự nhiên
NATO bị cáo buộc thổi phồng “mối đe dọa từ Nga”
Phát biểu tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12; Tổng thống Vladimir Putin nhận định tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục ở trạng thái “căng thẳng”; thậm chí “vô cùng nguy hiểm” tại một số khu vực.
Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc các quốc gia NATO đang tăng cường xây dựng; hiện đại hóa lực lượng tấn công đồng thời lan truyền thông tin; về một cuộc xung đột “không thể tránh khỏi” với Nga; nhằm chuẩn bị tâm lý chiến tranh cho người dân.
“Tôi đã nhiều lần nói rằng những tuyên bố về mối đe dọa; từ Nga đối với châu Âu là dối trá và vô nghĩa. Nhưng điều này đang được thực hiện một cách có chủ đích”, ông Putin nhấn mạnh.
Theo Tổng thống Nga, nhiều quan chức Liên minh châu Âu đã “đánh mất trách nhiệm”; đặt lợi ích chính trị cá nhân hoặc lợi ích ngắn hạn; của nhóm lên trên lợi ích quốc gia và an ninh khu vực.
Moscow khẳng định ưu tiên ngoại giao, bác bỏ ý định tấn công châu Âu
Ông Putin khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử; Nga luôn ưu tiên tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho các bất đồng; và xung đột, miễn là còn cơ hội đối thoại.
“Sai lầm vì không tận dụng được những cơ hội đó; hoàn toàn thuộc về những người tin rằng có thể nói chuyện với Nga; bằng vũ lực”, Tổng thống Nga tuyên bố.
Nhà lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh Moscow ủng hộ hợp tác; “bình đẳng và cùng có lợi” với Mỹ và các nước châu Âu, cũng như; việc xây dựng một hệ thống an ninh chung trên toàn không gian Á – Âu. Ông cũng đề cập những tiến triển nhất định trong đối thoại song phương giữa Nga và Mỹ; song cho rằng điều này “không thể nói về giới lãnh đạo; hiện tại của phần lớn các quốc gia châu Âu”.
Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc có kế hoạch tấn công các nước châu Âu; đồng thời tuyên bố sẵn sàng đưa ra các cam kết an ninh bằng văn bản. Moscow cho rằng một số lãnh đạo phương Tây; đang cố “tạo ra ảo tưởng về mối đe dọa” hoặc phục vụ lợi ích; của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng.
Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine kéo dài từ năm 2022; châu Âu và Mỹ đã gia tăng hỗ trợ quân sự cho Kiev. Gần đây, một số quan chức và tướng lĩnh châu Âu cảnh báo;Nga có thể đủ khả năng tấn công một quốc gia NATO trong vài năm tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, theo đánh giá của giới tình báo; Nga có thể tái thiết lực lượng để đe dọa NATO từ năm 2028–2029. Tuy nhiên, NATO vẫn duy trì năng lực răn đe mạnh, bao gồm cả lực lượng hạt nhân. Đáp lại, Moscow cáo buộc châu Âu đang chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga.
Theo: Dân Trí

