Site icon MUC News

Tổng thống Trump ra tối hậu thư 10 ngày cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Trong cuộc họp tại Washington, nhà lãnh đạo Mỹ đã ấn định thời hạn mười ngày để Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân nếu không muốn đối mặt hậu quả xấu.

Iran và sức ép từ thời hạn mười ngày của Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza vào ngày 19/2, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra nhưng việc đạt được kết quả cuối cùng không hề dễ dàng. Ông nhấn mạnh lập trường kiên quyết rằng Washington sẽ không cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng thế giới sẽ biết kết quả của nỗ lực đàm phán này trong khoảng mười ngày tới.

Ông Trump khẳng định rằng sự ổn định tại Trung Đông không thể duy trì nếu Tehran tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. Lời cảnh báo về những “điều tồi tệ” sẽ xảy ra nếu một thỏa thuận có ý nghĩa không được ký kết đã tạo nên áp lực nặng nề lên giới lãnh đạo Tehran. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đưa ra những cảnh báo sắc lạnh về một đòn đáp trả không thể hình dung nổi nếu quốc gia này bị tấn công.

Đứng từ góc độ đồng minh, Israel yêu cầu Tehran phải phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng làm giàu uranium và cắt giảm chương trình tên lửa xuống tầm bắn dưới 300km. Phía Israel cũng muốn quốc gia này chấm dứt mọi hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trên khắp khu vực Trung Đông. Những yêu cầu khắt khe này được cho là đã được thảo luận chi tiết giữa ông Netanyahu và ông Trump trong chuyến thăm Washington trước đó.

Iran đứng trước nguy cơ về một cuộc tấn công quân sự

Mặc dù các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian tại Geneva được mô tả là có bước tiến tích cực, nhưng lập trường của đôi bên vẫn còn khoảng cách lớn. Ngoại trưởng Tehran Abbas Araghchi khẳng định quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự là không thể thương lượng và mang tính pháp lý. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử nước này tuyên bố chương trình hạt nhân vẫn đang tuân thủ các quy định của quốc tế.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra, chính quyền Mỹ được cho là đã sẵn sàng cho phương án sử dụng vũ lực nếu đàm phán thất bại. Các báo cáo từ truyền thông Mỹ chỉ ra rằng Washington đang cân nhắc khả năng tấn công vào các địa điểm hạt nhân, tên lửa và thậm chí là giới lãnh đạo Tehran. Nhà Trắng từng cảnh báo sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào nhằm trì hoãn việc từ bỏ kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự lớn nhất tại Trung Đông kể từ năm 2003 với hai nhóm tác chiến tàu sân bay và nhiều tàu khu trục. Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Tehran có thể gây ra thảm họa và cáo buộc Mỹ đang “đùa với lửa”. Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Theo: Báo Dân trí