Hơn 20 tập đoàn hàng đầu thế giới cam kết rót hàng nghìn tỷ USD vào Mỹ, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược tái thiết nền công nghiệp và công nghệ nội địa của chính quyền Trump.
- Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Nguyên Trưởng Công an huyện phủ nhận liên quan đến tài xế xe tải
- Vĩnh Phúc: Phát hiện thi thể nghi phạm sát hại người phụ nữ tại Thổ Tang
- Phát hiện gần 200kg mì chính nghi giả tại chợ Vinh, Nghệ An
Kỷ niệm 100 ngày nhiệm kỳ: Bùng nổ dòng vốn đầu tư vào nước Mỹ
Ngày 30/4, tại sự kiện đặc biệt “Đầu tư vào nước Mỹ” được tổ chức tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã long trọng tiếp đón hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu để ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ đang đổ vào nền kinh tế Mỹ. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông.
Theo ông Trump, kể từ sau cuộc bầu cử, hơn 8.000 tỷ USD đã được các doanh nghiệp cam kết đầu tư vào thị trường Mỹ – mức cam kết cao chưa từng có mà ông gọi là “phản ứng đầu tư mạnh mẽ nhất trong lịch sử hiện đại”.
Loạt tập đoàn lớn đổ vốn vào ngành công nghiệp, công nghệ và năng lượng Mỹ
Cam kết đầu tư trải rộng nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, công nghiệp quốc phòng, vận tải, thực phẩm đến trí tuệ nhân tạo và bán dẫn:
- CMA CGM đầu tư 20 tỷ USD vào hệ thống cảng biển, logistics và hàng không tại Chicago, dự kiến tạo 10.000 việc làm.
- Toyota rót thêm 88 triệu USD để mở rộng dây chuyền xe lai tại nhà máy ở Tây Virginia.
- Anduril Industries xây dựng nhà máy công nghệ quốc phòng trị giá 1 tỷ USD tại Ohio, tập trung phát triển vũ khí không người lái.
- Amazon đầu tư 4 tỷ USD vào hệ thống hạ tầng logistics và trung tâm điện toán đám mây tại nhiều bang.
- Venture Global đổ 18 tỷ USD vào mạng lưới khí hóa lỏng tại Louisiana, hỗ trợ chiến lược an ninh năng lượng.
- Schneider Electric công bố gói đầu tư 700 triệu USD – lớn nhất trong lịch sử 135 năm hoạt động tại Mỹ.
- Siemens USA đầu tư 285 triệu USD mở rộng sản xuất công nghệ cao, tạo gần 1.000 việc làm kỹ thuật.
- Pratt Industries rót 5 tỷ USD cho hệ thống tái chế và bao bì, thúc đẩy ngành công nghiệp xanh tại Mỹ.
Đột phá trong dược phẩm, AI và sản xuất nội địa
Ngành dược và công nghệ cũng ghi nhận nhiều cam kết khủng:
- Johnson & Johnson công bố gói đầu tư 55 tỷ USD nâng cấp hệ thống sản xuất và nghiên cứu dược phẩm tại Mỹ.
- Hàng loạt “đại gia” dược khác như Eli Lilly, Merck, Genentech, AbbVie, Novartis… đồng loạt mở rộng nhà máy với quy mô đầu tư từ vài đến hàng chục tỷ USD.
- IBM bất ngờ thông báo sẽ rót 150 tỷ USD vào nghiên cứu chip và trí tuệ nhân tạo trong thập kỷ tới.
- GE Aerospace dành 1 tỷ USD nâng cấp 16 nhà máy tại Mỹ nhằm sản xuất động cơ phản lực cho dân sự và quân đội.
- Liên minh SoftBank – Oracle – OpenAI tạo bất ngờ khi công bố dự án AI quy mô 700 tỷ USD, được Tổng thống Trump gọi là “dự án tư nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.
- Apple, vốn từng bị chỉ trích vì sản xuất tại nước ngoài, giờ cam kết đầu tư 500 tỷ USD để mở rộng sản xuất tại 7–8 bang trong nước.
Doanh nghiệp được quyền tự xây dựng nhà máy điện
Tổng thống Trump nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ này, các doanh nghiệp sẽ được phép tự xây dựng nhà máy điện để giảm phụ thuộc vào lưới điện cũ kỹ, đặc biệt tại các bang như California.
“Chúng ta đang tái thiết nước Mỹ từ con số 0. Đây mới chỉ là khởi đầu,” ông khẳng định. Kết thúc sự kiện, Tổng thống hóm hỉnh: “Các CEO giờ có thể vào Phòng Bầu dục… hoặc về nhà đếm tiền cũng được.”
Theo: Báo Mới