Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 tuyên bố ông có “hạn chót riêng” để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, đồng thời xác nhận đã gây sức ép với cả Moskva và Kiev nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Nhà Trắng cho biết Washington đang theo đuổi các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Nga, trong khi Ukraine tỏ ra thận trọng trước cam kết ngừng bắn.
- Tổng Thống Trump ký 7 sắc lệnh hành pháp về giáo dục: Đưa AI vào trường học, cải cách kỷ luật và xóa bỏ DEI
- 9X cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên Quốc gia hơn 500 tỷ đồng
- 12 cách dạy con phân biệt đúng sai bằng tình yêu thương
Mỹ đặt “hạn chót riêng” cho hòa đàm Nga – Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 tuyên bố ông có “hạn chót riêng” nhằm chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng trong cuộc gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, ông Trump cho biết: “Chúng tôi có hạn chót của riêng mình. Sau thời điểm đó, thái độ của chúng tôi sẽ rất khác.”
Dù không tiết lộ cụ thể mốc thời gian, ông từng khẳng định trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ giải quyết xung đột “trong vòng 24 giờ”. Sau đó, ông điều chỉnh lộ trình thành “trong 6 tháng”. Đặc phái viên Keith Kellogg thì cho rằng Mỹ cần khoảng “100 ngày”.
Cảnh báo Nga và gây áp lực với Kiev
Tổng thống Trump chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập kích của Nga vào thủ đô Kiev rạng sáng 24/4 – được xem là một trong các đợt tấn công lớn nhất từ đầu năm. Ông cho biết đã kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin dừng hành động này và tin rằng Moscow sẽ cân nhắc.
“Chúng tôi đang gây sức ép lên Nga, và họ hiểu điều đó,” ông nói trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục. Đồng thời, Washington cũng thúc đẩy Kiev hướng đến giải pháp đàm phán hòa bình.
Nga có “nhượng bộ lớn”, nhưng chưa phản hồi chính thức
Trả lời câu hỏi về tín hiệu từ Moscow, ông Trump nói rằng phía Nga đã đồng ý “dừng chiến tranh, không chiếm toàn bộ Ukraine”, coi đây là “những nhượng bộ tương đối lớn”. Tuy nhiên, phía Nga chưa đưa ra tuyên bố công khai nào xác nhận thông tin trên.
Theo truyền thông Mỹ, ông Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Trump về Trung Đông – dự kiến đến Moskva trong ngày 25/4 để tiếp tục trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng ngừng bắn.
Nga nói “đang đi đúng hướng”, Ukraine tỏ ra hoài nghi
Trong cuộc phỏng vấn sắp phát sóng trên CBS News ngày 27/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận Moscow và Washington vẫn duy trì liên lạc về tình hình Ukraine. “Có một số dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng,” ông Lavrov nói.
Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn giữ thái độ dè dặt. Sau khi ông Trump chỉ trích phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky về bán đảo Crimea, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh không thể làm điều gì trái với hiến pháp.
“Tôi không thấy có áp lực mạnh nào với Nga, hay là các gói trừng phạt mới,” ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo tại Nam Phi.
Theo: Reuters, AFP