Ngày 1/5/2026, Tổng thống Trump gửi thư tới Quốc hội khẳng định xung đột Iran chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn nhằm vượt qua rào cản về quyền hạn chiến tranh.
- Đồng Nai: Truy bắt thành công 2 tên cướp manh động trong đêm
- Iran đe dọa đáp trả quân sự Mỹ và phong tỏa eo biển
- Lạng Sơn: Đào Ngọc Anh bị khởi tố về tội giết người sau vụ cầm dao gây trọng án
Xung đột Iran và lập luận về lệnh ngừng bắn của Tổng thống Mỹ
Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Chủ tịch tạm quyền Thượng viện Chuck Grassley vào ngày 1/5, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng các hoạt động quân sự tại Iran đã chính thức khép lại. Ông khẳng định việc ban bố lệnh ngừng bắn là cột mốc quan trọng đánh dấu sự kết thúc của các hành động thù địch nổ ra từ cuối tháng 2.
Lá thư nêu rõ lệnh ngừng với phía Iran có hiệu lực từ ngày 7/4 và đã được gia hạn sau đó. Theo tuyên bố từ người đứng đầu Nhà Trắng, không có bất kỳ vụ đụng độ trực tiếp nào giữa quân đội Mỹ và lực lượng Iran được ghi nhận kể từ khi thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực trên thực địa.
Dù Hiến pháp Mỹ quy định quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội, Tổng thống vẫn có thẩm quyền hành động trong ngắn hạn để đối phó với các mối đe dọa tức thời. Ông Trump dựa vào tình hình chiến trường hiện tại để khẳng định giai đoạn xung đột kéo dài hơn hai tháng qua đã hoàn toàn chấm dứt về mặt pháp lý.
Tranh cãi về giới hạn quyền hạn chiến tranh và vai trò của Quốc hội
Sự việc này diễn ra khi thời hạn 60 ngày theo Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 chính thức kết thúc vào ngày 1/5. Theo luật, Tổng thống chỉ có thể tiến hành hoạt động quân sự trong khoảng thời gian này trước khi phải xin phép Quốc hội hoặc rút quân, trừ khi có sự gia hạn đặc biệt.
Tổng thống Trump đã bác bỏ tính hợp hiến của nghị quyết này và từ chối tìm kiếm sự cho phép từ các nhà lập pháp, đồng thời gọi những người chỉ trích mình là thiếu lòng yêu nước. Dù tuyên bố xung đột đã chấm dứt, Mỹ hiện vẫn duy trì lực lượng quân sự quy mô lớn tại Trung Đông và tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran.
Trong khi phe Cộng hòa ủng hộ hành động của Tổng thống, các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng việc phong tỏa dầu mỏ vẫn là hành động thù địch tiếp diễn. Nếu giao tranh nổ ra trở lại, Nhà Trắng có thể sẽ bắt đầu một chu kỳ 60 ngày mới để duy trì các hoạt động quân sự mà không cần thông qua Quốc hội.
Theo: Báo Dân trí

