Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào; song Moscow vẫn ưu tiên các biện pháp ngoại giao; nhằm duy trì hòa bình và ngăn ngừa chạy đua vũ trang.
- Hà Nội xây dựng công viên dọc sông Tô Lịch
- Siêu bão Ragasa có khả năng suy yếu khi vào vịnh Bắc Bộ
- Giá vàng tuần tới được dự báo đi ngang
Nga cảnh báo nguy cơ địa chính trị xấu đi
Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 22/9; Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo về “mối nguy hiểm cực độ”; khi tình hình địa chính trị tiếp tục leo thang; đặc biệt trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa hạ nhiệt.
Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đã nhiều lần đưa ra; những sáng kiến ngoại giao nhằm điều chỉnh tình hình; song “các cảnh báo và đề xuất của Nga không nhận được phản hồi rõ ràng từ phương Tây”.
“Chắc chắn Nga có đủ khả năng đối phó; với bất kỳ mối đe dọa hiện hữu hay mới xuất hiện nào. Chúng tôi sẽ đáp trả không phải bằng tuyên bố; mà bằng các biện pháp quân sự và kỹ thuật”, Tổng thống Putin khẳng định.
Nhà lãnh đạo Nga đồng thời viện dẫn quyết định hủy bỏ lệnh tạm dừng; triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ; coi đây là “bước đi bắt buộc” trước kế hoạch triển khai vũ khí của Mỹ và đồng minh; tại châu Âu cũng như châu Á – Thái Bình Dương.
Dù vậy, ông Putin khẳng định Moscow “không quan tâm đến việc phô trương sức mạnh; hay thúc đẩy chạy đua vũ trang”; mà vẫn đặt ưu tiên vào các biện pháp; chính trị – ngoại giao trên cơ sở bình đẳng và an ninh chung.
Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước New START với Mỹ
Đề cập đến kiểm soát vũ khí hạt nhân; Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng gia hạn; Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) thêm một năm sau ngày 5/2/2026. Theo ông, động thái này có thể tạo điều kiện cho đối thoại chiến lược; thực chất với Mỹ nếu Washington cũng có thiện chí tương tự.
“Chúng tôi tin rằng biện pháp này chỉ khả thi nếu Mỹ không thực hiện các bước; làm suy yếu hoặc vi phạm năng lực răn đe hiện có”, ông Putin nhấn mạnh.
Hiệp ước New START, ký năm 2010; hiện là thỏa thuận kiểm soát vũ khí duy nhất còn hiệu lực giữa hai cường quốc hạt nhân. Hiệp ước quy định Nga và Mỹ không được triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân; giới hạn 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa; tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược; với tổng số phương tiện vận chuyển không vượt quá 800.
Theo ông Putin, sự xói mòn của các cơ chế kiểm soát vũ khí; trong những năm qua đã làm suy giảm nền tảng hợp tác; giữa các quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới; gây ra nhiều rủi ro cho an ninh quốc tế.
Theo:Dân Trí