Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hé lộ khả năng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, song Kiev đặt ra yêu cầu tiên quyết về ngừng bắn.
- Cuộc khủng hoảng chính trị Pháp sau khi thủ tướng bị phế truất
- Hiện tượng cực quang: Vẻ đẹp từ địa ngục bão từ trường Mặt Trời
- Bộ Công an đề xuất áp dụng giám sát điện tử với người chưa thành niên phạm tội
Ukraine kiên quyết giữ điều kiện ngừng bắn trước đàm phán
Theo phát biểu ngày 8/9, ông Zelensky cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở bất kỳ nơi nào ngoại trừ lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, việc đối thoại chỉ có thể bắt đầu khi đạt được sự đồng thuận về lệnh ngừng bắn tạm thời. Ông cho rằng đây là nền tảng cần thiết để tạo ra một cuộc thảo luận mang tính xây dựng, mở ra con đường tiến tới hòa bình.
Zelensky cũng cho biết Kiev không loại trừ các hình thức hội đàm đa phương có sự tham gia của bên trung gian. Điều này nhằm đảm bảo tính khách quan, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giải quyết xung đột kéo dài nhiều năm.
Nga đề xuất gặp tại Moscow, Ukraine từ chối thẳng thừng
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin từng mời ông Zelensky đến Moscow để đàm phán. Điện Kremlin khẳng định đây không phải là nhượng bộ mà là nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, phía Kiev phản đối, cho rằng lời mời này chỉ nhằm gây khó khăn trong tiến trình đối thoại.
Trong khi đó, chiến sự tại tiền tuyến vẫn căng thẳng. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận quân đội Nga đang có lợi thế gấp 3 lần, thậm chí 6 lần ở một số khu vực trọng yếu. Bất chấp tình hình, ông Putin cho rằng vẫn có “ánh sáng cuối đường hầm” nếu hai bên ưu tiên ngoại giao. Song, Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự và sẽ không thay đổi lập trường trước sức ép trừng phạt từ phương Tây.
Theo: Dân Trí