Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ từ chức sau khi chiến tranh kết thúc, cam kết tổ chức bầu cử tổng thống khi có lệnh ngừng bắn đảm bảo an ninh.
- Bộ não Einstein đứng trước cơ hội được giải mã sau 70 năm
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Việt Nam thống trị vòng loại futsal châu Á 2026
Tổng thống Zelensky tuyên bố rời nhiệm sở khi hòa bình
Trong cuộc phỏng vấn với Axios ngày 25/9, Tổng thống Zelensky bày tỏ ý định từ chức sau khi chiến tranh với Nga chấm dứt. Ông nhấn mạnh ưu tiên là kết thúc xung đột, không phải kéo dài quyền lực. Zelensky cam kết thúc đẩy quốc hội tổ chức bầu cử nếu đạt được lệnh ngừng bắn. Ông thừa nhận các rào cản từ an ninh và hiến pháp, nhưng tin rằng bầu cử là khả thi. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông cũng đề cập khả năng tổ chức bầu cử nếu an ninh được đảm bảo.
Tổng thống Zelensky đối mặt thách thức bầu cử
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh cần có an ninh để tổ chức bầu cử tổng thống. Ông cho rằng sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế là yếu tố quan trọng. Dù nhiệm kỳ đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái, ông vẫn tại vị do thiết quân luật áp dụng từ năm 2022. Ukraine hoãn bầu cử quốc hội và tổng thống do xung đột với Nga. Các cuộc bầu cử dự kiến vào năm 2023 và 2024 đều bị đình chỉ vô thời hạn vì tình hình chiến sự.
Phản ứng quốc tế về tình hình Ukraine
Tổng thống Putin cho rằng tính hợp pháp của Zelensky đã hết, cần Ukraine tự giải quyết. Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng vướng lệnh cấm của Zelensky từ năm 2022. Putin yêu cầu thỏa thuận hòa bình phải được ký bởi lãnh đạo hợp pháp. Mỹ thúc đẩy Ukraine tổ chức bầu cử để củng cố dân chủ, nhưng Zelensky lo ngại dỡ thiết quân luật có thể tạo cơ hội cho Nga tấn công. Ông nhấn mạnh nguy cơ mất quân đội nếu bầu cử diễn ra trong chiến tranh.
Theo: Khai Mở