Site icon MUC News

Tổng thống Zelensky: Ukraina không từ bỏ chủ quyền với bán đảo Crimea

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn báo giới gần khu nhà bị Nga oanh kích ở thủ đô Kiev, ngày 25/04/2025.(Ảnh: RFI)

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina sẽ không từ bỏ bất kỳ vùng lãnh thổ nào, bao gồm cả bán đảo Crimea, bất chấp những đề xuất và áp lực trong tiến trình đàm phán hòa bình.

Ukraina giữ vững lập trường về chủ quyền Crimea

Ngày 25/04/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraina không từ bỏ chủ quyền đối với bán đảo Crimea, khu vực chiến lược tại Biển Đen bị Nga sáp nhập từ năm 2014. Phát biểu trước báo giới gần hiện trường một vụ oanh kích ở Kiev, ông Zelensky nhấn mạnh: “Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Crimea và tất cả các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng đều thuộc về Ukraina, là tài sản của nhân dân Ukraina”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraina cũng thừa nhận những hạn chế thực tế, cho biết Kiev hiện không có đủ vũ khí hoặc lực lượng quân sự để giành lại bán đảo bằng vũ lực. “Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt, cũng như các áp lực kinh tế và ngoại giao nhằm đạt mục tiêu,” ông Zelensky nói thêm.

Đàm phán hòa bình và áp lực từ quốc tế

Theo hãng tin AFP, tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff đã có cuộc gặp kéo dài ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 25/04. Báo chí quốc tế cho biết việc công nhận chủ quyền của Nga tại Crimea là một phần trong các phương án được thảo luận nhằm xúc tiến tiến trình hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã phát biểu trên mạng xã hội Truth Social rằng “Crimea sẽ ở lại với Nga” và kêu gọi Ukraina cùng Nga tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao. Ông Trump nhấn mạnh rằng hai bên “đã đạt được đồng thuận trên hầu hết các điểm chính” và “rất gần tới một thỏa thuận” nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài ba năm qua.

Giao tranh tiếp tục gia tăng

Bất chấp các tuyên bố về mong muốn đàm phán, tình hình thực địa tại Ukraina vẫn căng thẳng. Chính quyền Ukraina cho biết, trong đêm 25 rạng sáng 26/04, quân đội Nga đã tiến hành các đợt oanh kích vào nhiều khu vực, bao gồm tỉnh Dnipropetrovsk. Vụ tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương, trong đó có một bé gái 11 tuổi.

Bộ Quốc phòng Ukraina lên án các cuộc tấn công này là hành động “leo thang bạo lực” giữa lúc cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Theo: RFI