Trong những ngày giáp Tết, các bệnh viện nhi tuyến cuối tại TP.HCM đã liên tiếp tiếp nhận và điều trị thành công các ca viêm cơ tim tối cấp đe dọa tính mạng.
- Thu thuế vàng miếng và quyền lợi của người dân tích trữ nhỏ lẻ
- Xử phạt 2 tài xế vượt ẩu từ clip người dân cung cấp
- Thị trường hoa Tết Hà Nội ế ẩm dù ngày nghỉ đã cận kề
Hành trình vượt qua lằn ranh sinh tử của những bệnh nhi 7 tuổi
Sự việc bắt đầu từ trường hợp của bé gái T., 7 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang, người bất ngờ bị ngất và co giật ngay tại trường học. Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng sốc tim nặng, huyết áp tụt thấp và rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy cơ tim bị tổn thương nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải triển khai kỹ thuật ECMO để thay thế chức năng tim phổi nhằm duy trì sự sống.
Cùng thời điểm này, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng tiếp nhận một bệnh nhi khác cùng độ tuổi trong tình trạng ngưng tim hoàn toàn do biến chứng của viêm cơ tim. Trước đó, cháu bé đã trải qua hơn 20 phút cấp cứu ngưng tuần hoàn tại y tế địa phương trước khi được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch. Ngay khi nhập viện, quy trình báo động đỏ đã được kích hoạt để phối hợp đa chuyên khoa nhằm thực hiện các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhất.
Sau hơn mười ngày điều trị tích cực bằng hệ thống tim phổi nhân tạo kết hợp với các biện pháp lọc máu và hạ thân nhiệt bảo vệ não, cả hai bệnh nhi đều có dấu hiệu hồi phục kỳ diệu. Chức năng tim của các em dần ổn định, cho phép bác sĩ rút nội khí quản và cai các thiết bị hỗ trợ cơ học. Đây là kết quả của sự phối hợp kịp thời giữa các tuyến điều trị và việc ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên tiến nhất hiện nay trong nhi khoa.
Dấu hiệu nhận biết và nguy cơ tử vong cao của bệnh viêm cơ tim
Giải thích về bệnh lý này, giới chuyên môn cho biết viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra và có xu hướng xuất hiện nhiều hơn vào thời điểm thời tiết se lạnh. Đây là một bệnh lý hiếm gặp nhưng diễn tiến đặc biệt nhanh, dễ đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch chỉ trong thời gian ngắn. Nếu không có sự can thiệp của các kỹ thuật hồi sức hiện đại, tỷ lệ tử vong của trẻ mắc viêm cơ tim tối cấp có thể lên đến 100%.
Các triệu chứng ban đầu của bệnh thường rất mơ hồ và dễ gây lầm tưởng với các bệnh lý thông thường như cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa. Trẻ có thể chỉ biểu hiện mệt mỏi, đau bụng hoặc sốt nhẹ, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang đau ngực, khó thở và ngất xỉu. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng sự chủ quan của phụ huynh trước các dấu hiệu ban đầu chính là rủi ro lớn nhất dẫn đến sự chậm trễ trong việc cứu chữa.
Trước thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi ngay khi thấy các dấu hiệu bất thường về tri giác hoặc hô hấp. Viêm cơ tim ở thể nhẹ có thể phục hồi tốt nếu được theo dõi trong vòng một đến hai tuần, nhưng nếu để chuyển sang giai đoạn tối cấp thì việc điều trị sẽ trở nên cực kỳ phức tạp và tốn kém. Việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án thường trực cấp cứu 24/24h trong dịp Tết cũng đã được ngành y tế triển khai để ứng phó với các ca bệnh này.
Theo: Báo Nhân Dân

