Hai người trẻ dàn dựng tình huống giả mất cắp giữa sự kiện lớn rồi đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và bị công an triệu tập làm việc.
- Trump khẳng định Trung Quốc phải “trả giá”, trấn an người Mỹ về kinh tế trong cuộc phỏng vấn với ABC News
- Trump phản bác lo ngại kinh tế, tuyên bố Trung Quốc sẽ phải chịu thuế quan
- Bắt 4 người liên quan đến hành vi ‘chạy án’ trong vụ sản xuất sữa bột giả
Dàn dựng clip “mất điện thoại” giữa sự kiện quan trọng
Sáng 30/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã mời làm việc với N.N.T.N. (23 tuổi) và Lê Hồng P. (24 tuổi) – hai cá nhân có liên quan đến việc đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội TikTok, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và tâm lý người dân.
Trước đó, khoảng 23h ngày 27/4, sau khi theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh tại giao lộ Võ Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM), cả hai đã bàn bạc và dàn dựng hai đoạn clip theo trào lưu “sơ hở là mất” nhằm câu view, câu like.
Chiêu trò câu view gây hoang mang
Clip đầu tiên do N thực hiện, ghi lại cảnh một bé gái vui vẻ cầm gậy selfie quay video rồi bất ngờ phát hiện bị mất điện thoại. Clip này được đăng tải lên tài khoản TikTok có tên “…vlog”.
Clip thứ hai do P quay và đăng trên tài khoản “…official”, dựng cảnh một người đàn ông đang quay lễ duyệt binh thì bị bạn gái khều nhẹ, quay lại thì điện thoại đã biến mất.
Ngay sau khi đăng tải, hai đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Clip của N đạt 32.000 lượt thích, hơn 2.600 bình luận và 26.000 lượt chia sẻ. Clip của P còn “gây bão” hơn với 120.000 lượt thích, gần 4.000 bình luận và 18.000 lượt chia sẻ.
Thừa nhận sai phạm và công khai xin lỗi
Tại buổi làm việc với cơ quan công an, cả N và P đã thừa nhận hành vi dàn dựng, cắt ghép clip sai sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng thông qua đoạn clip đính chính sau đó. Hai người cũng thừa nhận việc này đã ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng, gây hoang mang và hiểu lầm trong xã hội.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, không kiểm chứng, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo: Báo Mới