UBND TPHCM ban hành kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công trên toàn địa bàn, thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến 31/3/2026, nhằm đánh giá đầy đủ hiện trạng và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực Nhà nước.
- Nổ mìn phá đá chắn đèo Khánh Lê
- Mưa lũ và sạt lở ở miền Trung cướp đi 12 sinh mạng
- Dự thảo tuyển dụng giáo viên: Phân cấp minh bạch, chủ độ
Mục tiêu rà soát toàn diện tài sản công
Theo kế hoạch, việc kiểm kê nhằm xác định số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng và giá trị tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cũng như tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư. Động thái này được triển khai trong bối cảnh thành phố đã thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Kết quả kiểm kê sẽ là cơ sở để thành phố tiếp tục bố trí, khai thác và xử lý tài sản công hiệu quả hơn, đồng thời hoàn thiện chính sách và pháp luật liên quan. Dữ liệu thu được cũng phục vụ báo cáo tài chính Nhà nước, báo cáo tiết kiệm – chống lãng phí và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
Tổ chức thực hiện và thời hạn báo cáo
Đối tượng kiểm kê bao gồm các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các đơn vị khác đang quản lý tài sản công hoặc tài sản hạ tầng do Nhà nước đầu tư.
UBND TPHCM giao Sở Tài chính tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê mới, đồng thời hướng dẫn và tập huấn cho các đơn vị thực hiện. Sở Tài chính sẽ tổng hợp toàn bộ kết quả để báo cáo UBND thành phố và gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2026.
Theo: Tiền Phong

