Giới chức Mỹ và Nga hiện đưa ra thông tin trái ngược về quan hệ dầu mỏ Ấn – Nga, liên quan đến các lệnh trừng phạt năng lượng mới nhất từ phía Washington.
- Khởi tố nhiều giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh tại Đà Nẵng
- Sự cố quên trẻ trên cao tốc và hồi chuông cảnh báo
- Campuchia đột kích sòng bạc tại Sihanoukville, bắt giữ hơn 800 người nước ngoài
Mỹ khẳng định New Delhi đã đưa ra cam kết
Tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng Ấn Độ đã cam kết với Washington về việc ngừng mua thêm dầu từ Nga. Ông Rubio cho biết thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Moscow. Phía Mỹ tin rằng các cuộc đối thoại song phương đã đạt được kết quả cụ thể trong việc hạn chế dòng tiền chảy về Nga thông qua dầu mỏ.
Washington cũng đã thực hiện các bước đi cụ thể để thúc đẩy quan hệ dầu mỏ Ấn – Nga đi theo hướng giảm dần sự phụ thuộc. Cụ thể, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh giảm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ từ mức 25% xuống còn 18%. Động thái này được coi là một sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi trong việc hạn chế nhập khẩu dầu thô từ Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.
Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục điều chỉnh các chính sách thuế đối ứng để khuyến khích Ấn Độ tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế. Theo giới chức Mỹ, việc châu Âu cũng đã có những bước đi tương tự tạo ra một mặt trận kinh tế thống nhất nhằm gây áp lực lên lĩnh vực năng lượng vốn là trụ cột của kinh tế Nga.
Nga bác bỏ thông tin về sự thay đổi chính sách từ Ấn Độ
Trái ngược với những tuyên bố từ Washington, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Chính phủ Ấn Độ chưa từng đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc dừng nhập khẩu dầu Nga. Theo ông Lavrov, các thông tin về việc dừng giao dịch mới chỉ dừng lại ở phát ngôn của các quan chức Mỹ. Phía Nga nhấn mạnh rằng mối quan hệ năng lượng giữa Moscow và New Delhi vẫn đang duy trì ở mức ổn định.
Số liệu thực tế cho thấy Ấn Độ hiện vẫn nhập khẩu khoảng 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga, chiếm tỷ trọng gần 37% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này. Với khối lượng giao dịch lớn như vậy, giới quan sát nhận định rằng quan hệ dầu mỏ Ấn – Nga vẫn đóng vai trò trọng yếu trong an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á. Hiện tại, New Delhi vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức để làm rõ các thông tin mâu thuẫn giữa Mỹ và Nga.
Theo: Khai Mở

