Site icon MUC News

Tranh cãi quanh ý tưởng Mỹ khôi phục thiết giáp hạm huyền thoại

Thiết giáp hạm USS Wisconsin khai hỏa một trong các khẩu pháo Mark 7 hồi năm 1991 (Ảnh: Khai Mở)

Tại hội nghị quân sự ngày 30/9 ở Virginia. Tổng thống Donald Trump gợi ý Mỹ có thể khôi phục thiết giáp hạm. gây tranh cãi về tính khả thi.

Thiết giáp hạm – biểu tượng sức mạnh đã lùi vào dĩ vãng

Thiết giáp hạm từng là trụ cột của Hải quân Mỹ trong hai cuộc Thế chiến, với giáp dày và hỏa lực mạnh.
Chúng được thiết kế để đấu pháo trực diện. Tạo ra ưu thế áp đảo trên đại dương trong suốt thế kỷ 20.
Lần cuối cùng pháo hạm được khai hỏa trong chiến đấu là tại Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.
Sau đó, các con tàu này bị loại biên khi chiến lược quân sự chuyển sang ưu tiên tên lửa và tàu sân bay.
Ngày nay, nhiều thiết giáp hạm Mỹ chỉ còn tồn tại dưới dạng bảo tàng phục vụ tham quan.

Hải quân hiện đại liệu còn chỗ cho thiết giáp hạm?

Ông Trump cho rằng đạn pháo rẻ hơn tên lửa và có thể hữu ích trong chiến đấu.
Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đánh giá mô hình thiết giáp hạm không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại.
Lực lượng hải quân hiện nay phải đối diện hỏa lực tên lửa dày đặc cùng mối đe dọa từ tàu ngầm và vũ khí không người lái.
Trong bối cảnh đó, thiết giáp hạm khó đảm bảo tính sống sót và hiệu quả như trước kia.
Theo giới phân tích. Mỹ nên đầu tư vào hệ thống phòng thủ và công nghệ cao thay vì tái sử dụng vũ khí lỗi thời.

Theo: Khai Mở