Cả Nga, Ukraine và các bên liên quan đều bày tỏ mong muốn đàm phán, song điều kiện để đạt được hòa bình vẫn còn xa vời.
- Chợ Thái Nguyên sau lũ: Vớt cơ nghiệp trong bể bùn
- Bom gần 200kg phát lộ sau sạt lở sông Ngàn Sâu
- Bệnh nhân tâm thần nhảy từ tầng 3 bệnh viện, thoát chết hi hữu
Hòa đàm Nga Ukraine cần điều kiện chín muồi
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo ông, đây là con đường thực tế nhất để chấm dứt chiến sự kéo dài hơn ba năm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, khả năng diễn ra cuộc gặp cấp lãnh đạo đang được cân nhắc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, điều đó chỉ nên xảy ra “ở giai đoạn cuối cùng của tiến trình hòa bình”, khi các vấn đề cốt lõi đã được thống nhất trước.
Phía Ukraine từ lâu đã kêu gọi một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nguyên thủ. Tổng thống Zelensky coi đây là “bước ngoặt then chốt” để kết thúc chiến tranh. Phái đoàn Ukraine cũng từng nêu lại đề xuất này trong các vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đến nay vẫn chưa đạt tiến triển cụ thể. Chuyên gia nhận định, dù có nhiều tín hiệu tích cực, hòa đàm Nga – Ukraine khó đạt kết quả ngắn hạn khi cả hai bên vẫn kiên định lập trường về chủ quyền và an ninh. Tuy vậy, việc các bên duy trì đối thoại gián tiếp qua Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy cánh cửa hòa bình vẫn chưa khép lại hoàn toàn.
Vai trò trung gian của các nước vẫn quan trọng
Theo nhiều nhà phân tích, trong bối cảnh các kênh ngoại giao trực tiếp bị gián đoạn, vai trò trung gian của những nước như Thổ Nhĩ Kỳ trở nên then chốt. Ankara có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng, mở lại bàn đàm phán và tạo điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai gần. Dù con đường phía trước còn dài, nỗ lực hòa giải của ông Erdogan cùng sự ủng hộ từ ông Trump được xem là tín hiệu tích cực, góp phần giữ hy vọng về một nền hòa bình bền vững cho khu vực.
Theo: Dân Trí