Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc quy mô lớn từ biên giới về Hà Nội tiêu thụ, với lượng bạc thỏi bị phát hiện lên tới hơn 900kg.
- Cách nhận biết dấu hiệu cục máu đông đang hình thành cần cảnh giác
- Vợ chồng lập 4 công ty sản xuất phân bón giả, bán hàng qua TikTok
- Ký mua nhà gần 12 tỷ, kết cục mất 350 triệu vì “cái bẫy” hợp đồng
Khởi tố các đối tượng vận chuyển hơn 900kg bạc thỏi qua biên giới
Ngày 7/2, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo vừa khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Quân, 49 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai, để điều tra về hành vi buôn lậu. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình bóc gỡ đường dây vận chuyển kim loại quý trái phép qua biên giới đã được lực lượng chức năng theo dõi từ lâu.
Liên quan đến vụ án này, vào tháng 10/2025, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố một loạt đối tượng khác bao gồm Nguyễn Công Nguyên, Trần Kim Tuyến, Trần Thị Lan và Nông Thị Sự. Các cá nhân này bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và vận chuyển hàng hóa lậu qua các đường mòn biên giới nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
Theo kết quả xác minh ban đầu, đường dây do Nguyễn Công Nguyên cầm đầu đã thực hiện trót lọt việc đưa hơn 900kg bạc thỏi vào nội địa Việt Nam kể từ cuối tháng 9/2025. Hoạt động của nhóm này diễn ra thường xuyên và có tổ chức chặt chẽ, chia thành nhiều công đoạn từ thu gom tại biên giới đến vận chuyển về các điểm tiêu thụ sâu trong nội địa.
Thu giữ nửa tấn bạc trị giá 23 tỷ đồng và mở rộng điều tra truy quét
Trong quá trình khám xét và mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ tại chỗ khoảng 500kg bạc thỏi với tổng giá trị ước tính vượt quá 23 tỷ đồng. Ngoài số lượng bạc khổng lồ này, lực lượng chức năng còn phát hiện và niêm phong một lượng lớn vàng cùng nhiều tiền mặt liên quan đến các giao dịch phi pháp của nhóm đối tượng.
Cơ quan công an xác định số bạc lậu này được tập kết tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn trước khi xé lẻ để vận chuyển về thị trường Hà Nội nhằm mục đích tiêu thụ trái phép. Các đối tượng đã lợi dụng sự thông thuộc địa hình vùng biên để thuê kho bãi và sử dụng cư dân biên giới vận chuyển thuê qua các lối mở nhằm xóa dấu vết nguồn gốc hàng hóa.
Hiện tại, Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra và kêu gọi những người có liên quan sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, giới chức trách cũng đưa ra khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nghiêm túc chấp hành các quy định về hóa đơn, chứng từ để không vô tình tiếp tay cho tội phạm buôn lậu.
Theo: Báo VnExpress

