Công an TP.HCM phát hiện và triệt phá một đường dây đẻ thuê xuyên biên giới, với nhiều mắt xích hoạt động từ Việt Nam sang Thái Lan.
- Quy định mới tháng 6: Loạt thay đổi về xăng dầu và quản lý dân cư
- Đột kích biệt thự của tướng quân đội tại Campuchia: Bắt giữ 27 tội phạm mạng nước ngoài
- Giá vàng bật tăng mạnh mẽ khi lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt
Triệt phá đường dây đẻ thuê xuyên biên giới vận hành nhiều tầng nấc
Ngày 02/6, Phòng CSHS Công an TP.HCM phát hiện một đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại hoạt động xuyên biên giới vừa bị phát hiện tại TP.HCM vận hành theo mô hình khép kín, từ khâu tìm phụ nữ mang thai hộ, đưa người sang Thái Lan cấy phôi rồi trở lại Việt Nam dưỡng thai và sinh con. Cảnh sát đã bắt tạm giam Hồ Thanh Huyền 38 tuổi, Nguyễn Trúc Giang 41 tuổi, chồng Huyền; cùng quê Đồng Tháp, Nguyễn Thị Ngát 36 tuổi, quê Hà Nội, Nguyễn Thị Nương 31 tuổi và Nguyễn Thị Thắm 41 tuổi, cùng quê An Giang, truy tìm Vũ Thị Thu Ba 39 tuổi, quê Đồng Nai và Phan Thị Minh Thư 35 tuổi quê Đồng Tháp. Thu Ba được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây, đang lẩn trốn tại Thái Lan, Cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm Vũ Thị Thu Ba và Phan Thị Minh Thư, những người được xác định có liên quan đến đường dây.
Ngày 16.4, sau khi phát hiện một phụ nữ tham gia mang thai hộ từ Thái Lan trở về Việt Nam để sinh con, các tài liệu và chứng cứ liên quan đã được chuyển cho lực lượng điều tra. Ngày 19.4 Huyền, Giang và Thắm bị đưa về làm việc. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra nhiều địa điểm được sử dụng để lưu trú và quản lý phụ nữ tham gia mang thai hộ. Kết quả điều tra cho thấy Huyền điều phối hoạt động tài chính nhưng không sử dụng tài khoản cá nhân. Các giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng đứng tên chồng là Nguyễn Trúc Giang, số tiền giao dịch qua tài khoản này vượt 2 tỉ đồng trong thời gian ngắn, phục vụ việc chi trả sinh hoạt phí, hoa hồng môi giới, thuê nơi ở và nhiều khoản chi khác.
Từ tháng 3.2025 đến thời điểm bị phát hiện, Huyền và Giang đã tham gia ít nhất 7 vụ tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Trong số này, 5 trường hợp đã hoàn tất việc sinh con và bàn giao trẻ tại nhiều địa phương khác nhau, còn 2 trường hợp bị phát hiện khi chưa hoàn tất quy trình. Tổng số tiền mà hai người hưởng lợi được xác định khoảng 300 triệu đồng. Lời khai cho thấy Huyền làm việc dưới sự điều phối của Vũ Thị Thu Ba. Ngoài tiền công sau mỗi vụ việc, Huyền còn nhận hoa hồng khoảng 20 triệu đồng cho mỗi phụ nữ được tuyển vào đường dây. Những người tiếp tục giới thiệu thêm người tham gia và mang thai thành công cũng được chia lại tiền môi giới.
Triệt phá đường dây đẻ thuê bà trùm điều hành từ Thái Lan
Cơ quan điều tra đã làm việc với khoảng 20 phụ nữ từng tham gia mang thai hộ trong đường dây. Mỗi người sau khi sinh con và hoàn tất việc bàn giao trẻ được nhận từ 300 đến 330 triệu đồng. Trường hợp mang song thai được trả thêm khoảng 70 triệu đồng. Phan Thị Minh Thư, Nguyễn Thị Nương hay Nguyễn Thị Thắm được xác định đều từng tham gia mang thai hộ trước khi chuyển sang vai trò môi giới. Hồ Thanh Huyền chỉ là một mắt xích trong hệ thống. Người được cho là giữ vai trò điều hành toàn bộ hoạt động là Vũ Thị Thu Ba, hiện đã rời Việt Nam và được xác định đang ở Thái Lan.
Dữ liệu xuất nhập cảnh cho thấy Ba đã thực hiện hơn 150 lượt di chuyển giữa hai nước trong thời gian qua. Ba sẽ chỉ đạo Huyền tuyển chọn phụ nữ phù hợp, chuẩn bị nơi lưu trú và hoàn tất các thủ tục đưa sang Thái Lan cấy phôi. Sau khi quá trình này thành công, những người mang thai được đưa trở lại Việt Nam để dưỡng thai cho đến ngày sinh. Khi trẻ chào đời, việc giao nhận được thực hiện theo chỉ đạo từ xa. Ngay cả những người trực tiếp tham gia tổ chức như Huyền cũng không được biết danh tính đầy đủ của bên thuê mang thai hộ,mỗi trường hợp có tổng chi phí từ 1,3 đến 1,6 tỉ đồng, chưa bao gồm các khoản phát sinh như cấy phôi, sàng lọc thai nhi, đi lại, lưu trú và chăm sóc y tế.
Lực lượng chức năng ghi nhận nhiều cuộc gọi từ Thu Ba tới các thành viên trong đường dây, người này được cho là hoạt động rất kín đáo và chưa để lộ vị trí cụ thể. Khi chuyên án được triển khai, các điều tra viên phát hiện vẫn còn ba phụ nữ đã được tuyển chọn, chờ sắp xếp tham gia mang thai hộ nhưng chưa được đưa vào quy trình. Ngày 29.4, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các cá nhân liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ quy mô hoạt động, dòng tiền giao dịch cũng như những người có liên quan trong và ngoài nước. Những dữ liệu thu thập được cho thấy số vụ việc mà đường dây này tham gia có thể lớn hơn nhiều so với các trường hợp đã được xác định ban đầu.
Theo: Báo Thanh Niên

