Cảnh giác với chiêu trò,”nhiệm vụ online” nhận hoa hồng; hình thức lừa đảo tinh vi đang khiến hàng trăm người mất trắng tiền tỷ. Chỉ với vài tin nhắn làm quen và lời mời gọi dễ dãi, nhiều nạn nhân đã sập bẫy đầu tư ảo; bị chiếm đoạt tài sản không thể ngờ.
- Xưởng gỗ bốc cháy giữa đêm, cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy
- Nhóm thanh niên bắt giữ người để ép gia đình trả nợ 800 triệu
- Công an bắt cặp vợ chồng ở Cà Mau chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo công nghệ cao qua mạng xã hội
Ngày 25/6/2025, Công an tỉnh Nghệ An chính thức thông báo; về việc phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao lớn nhất từ đầu năm đến nay; với tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 2.000 tỷ đồng. Gần 100 đối tượng đã bị bắt giữ; trong đó có những kẻ cầm đầu từng trực tiếp điều hành mạng lưới lừa đảo tại Myanmar và Philippines.
Chiêu trò đánh vào lòng tin: Giả gái xinh, hẹn hò, mời nhận quà rồi dẫn dụ đầu tư
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm tội phạm sử dụng mạng xã hội để tạo các tài khoản ảo; đăng tải hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, thành đạt và sống xa hoa. Chúng tiếp cận những người đàn ông có địa vị xã hội, thường là doanh nhân thành đạt, nhằm tạo dựng mối quan hệ thân thiết qua ứng dụng như Viber, Zalo, Facebook…
Sau một vài ngày, “tán tỉnh” và tạo lòng tin; các đối tượng bắt đầu bày trò nhờ “nhận quà hộ từ nước ngoài”; hoặc thực hiện các “nhiệm vụ online nhận hoa hồng” để dễ dàng kiếm tiền. Đáng chú ý, nạn nhân ban đầu thực sự nhận được hoa hồng; tiền gốc đúng hẹn nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối. Khi lòng tin đạt đỉnh điểm, nhóm lừa đảo mới tăng dần giá trị đầu tư; và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.
Hệ thống lừa đảo tinh vi, tổ chức như công ty xuyên quốc gia
Qua thời gian dài theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đường dây hoạt động chuyên nghiệp với hơn 300 thành viên; chia thành nhiều bộ phận rõ ràng như chăm sóc khách hàng, kỹ thuật, kế toán, v.v… Cấu trúc tổ chức hoạt động, gần như một công ty thực thụ với hai “chi nhánh” đặt tại Myanmar và Philippines; được người Việt điều hành dưới sự chỉ đạo của đối tượng nước ngoài.
Nhóm tội phạm này, không chỉ lừa đảo thông qua hình thức “nhiệm vụ online”; mà còn mạo danh người quen hoặc người yêu; để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền đầu tư vào các sàn thương mại điện tử ảo. Đây là những nền tảng không có thật, được dựng lên chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Hành động truy bắt đồng loạt trên toàn quốc
Ngày 23/6, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An; đã phối hợp triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát tại các tỉnh, thành phố. Gần 100 đối tượng bị bắt giữ; trong đó có nhiều kẻ vừa nhập cảnh qua các cửa khẩu thì lập tức bị tạm giữ.
Hai đối tượng chủ chốt bị xác định là Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cặp đôi này, giữ vai trò điều hành một phần mạng lưới lừa đảo từ nước ngoài; đồng thời trực tiếp huấn luyện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Thiệt hại khủng khiếp: Có nạn nhân mất hơn 40 tỷ đồng chỉ trong vài ngày
Cơ quan chức năng bước đầu thống kê có hàng trăm nạn nhân khắp cả nước bị sập bẫy. Trong đó, riêng tại TP.HCM, một nạn nhân bị lừa tới 41 tỷ đồng, còn tại TP Vinh có trường hợp mất 15,4 tỷ đồng.
Tổng thiệt hại của chuyên án được xác định là trên 2.000 tỷ đồng – con số cao kỷ lục đối với một vụ lừa đảo qua mạng tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
Khuyến cáo từ công an: Cảnh giác với mọi hình thức kiếm tiền nhanh qua mạng
Trước tình trạng tội phạm mạng ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Nghệ An đưa ra cảnh báo:
- Tuyệt đối không tham gia các hoạt động “kiếm tiền online”, “nhận hoa hồng khi làm nhiệm vụ ảo”.
- Không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP, tài khoản ngân hàng, số CCCD cho người lạ trên mạng.
- Cảnh giác trước các lời mời gọi hẹn hò, tặng quà từ người chưa từng gặp mặt.
- Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Vụ án vừa bị triệt phá, không chỉ là thành công lớn của lực lượng chức năng; mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ tới người dân về sự nguy hiểm của lừa đảo online qua mạng xã hội. Trong thời đại số, chỉ cần một phút mất cảnh giác; bạn có thể mất toàn bộ tài sản tích cóp cả đời.
Theo:baoSucKhoe&ĐoiSong.