Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả, thu giữ lượng hàng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, số thuốc đã tiêu thụ ra thị trường 10 tỷ đồng.
- Tăng lương hưu kép nhằm cải thiện đời sống cho người có thu nhập thấp
- Người Trung Quốc cổ đại chống chọi nắng nóng 43 độ C: Từ “tủ lạnh” nghìn năm đến điện giải nhiệt
- Hạn chế các thói quen ăn sáng gây áp lực cho gan và hệ tiêu hóa
Thuốc đông y giả được sản xuất và phân phối ra nhiều tỉnh thành
Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện một đường dây sản xuất và buôn bán thuốc đông dược giả hoạt động trên phạm vi rộng, liên quan đến nhiều cá nhân và có mạng lưới tiêu thụ trải dài ở nhiều địa phương. Sau quá trình theo dõi, thu thập thông tin và xác minh hoạt động của các cơ sở liên quan, cơ quan điều tra đã lập chuyên án để làm rõ toàn bộ phương thức vận hành của đường dây này.
Trong đợt khám xét đồng loạt, lực lượng chức năng kiểm tra nhiều địa điểm sản xuất và kinh doanh thuốc đông dược tại TP.HCM, trong đó có Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường tại số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và một cơ sở khác ở địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung. Hai cơ sở này được xác định do Nguyễn Đăng Thu SN 1971 ngụ: 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung và Nguyễn Đăng Hải SN 1960 ngụ: 226 Đinh tiên Hoàng, phường Tân Định quản lý.
Song song với hoạt động khám xét tại TP.HCM, các tổ công tác cũng được cử đến nhiều tỉnh, thành phía Bắc để truy tìm các đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu cho thấy cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan và thu giữ lượng thuốc đông dược cùng nguyên liệu, thành phẩm có tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm được phát hiện trong điều kiện bảo quản sơ sài, trong đó có các dung dịch thuốc chứa trong những thùng nhựa vốn được sử dụng cho mục đích khác.
Đường dây tiêu thụ thuốc hơn 10 tỷ đồng từ năm 2024
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải đã đưa ra thị trường số lượng lớn thuốc đông dược với tổng giá trị giao dịch được xác định vượt 10 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những vụ việc có quy mô đáng chú ý trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc đông dược trái phép thời gian gần đây.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ nguồn cung nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như hệ thống phân phối sản phẩm. Các cá nhân và tổ chức có liên quan đến việc cung cấp nguyên liệu, gia công, vận chuyển hoặc tiêu thụ thuốc sẽ được xác minh và xử lý theo quy định pháp luật nếu đủ căn cứ.
Lo ngại về tình trạng thuốc không rõ nguồn gốc lưu hành trên thị trường. Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc tại các cơ sở được cấp phép, kiểm tra kỹ thông tin về nhà sản xuất, hạn sử dụng và tem nhãn trước khi sử dụng. Việc mua thuốc qua mạng hoặc từ các nguồn không rõ xuất xứ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe, đặc biệt với những người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc trong thời gian dài.
Theo: Báo CafeF

