Thời tiết lạnh khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa và bệnh truyền nhiễm theo mùa. Theo bác sĩ, nếu phụ huynh chủ quan, bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm, bệnh diễn biến nhanh, gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.
- Cách nấu canh hàu ngon chuẩn vị tại nhà
- Hà Nội chọn ngoại ngữ làm môn thi thứ ba lớp 10
- Hiểm họa từ ốc ngâm thủy tinh lỏng tại Việt Nam
Những bệnh trẻ thường mắc khi trời lạnh
Không chỉ nhiệt độ thấp, môi trường lạnh và ẩm còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh tồn tại lâu hơn và lây lan nhanh hơn trong cộng đồng. Đây là lý do khiến nhiều trẻ chỉ có biểu hiện nhẹ ban đầu nhưng bệnh lại tiến triển nhanh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.Các bệnh lý phổ biến nhất ở trẻ trong mùa lạnh là nhóm bệnh hô hấp như viêm mũi họng, viêm amidan, viêm phế quản, viêm phổi. Ngoài ra, các bệnh đường tiêu hóa như nôn, tiêu chảy do virus cũng thường gia tăng, nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi.
Bên cạnh đó, trẻ còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh theo mùa như cơn hen phế quản cấp, sốt phát ban, tay chân miệng, sởi… Những bệnh này nếu không được theo dõi sát và điều trị đúng cách có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ.Trong thực tế chăm sóc, khi thấy con có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi hoặc mệt mỏi, nhiều phụ huynh thường lựa chọn tự điều trị tại nhà hoặc chờ bệnh tự khỏi. Tuy nhiên, việc chậm đưa trẻ đi khám có thể khiến “thời điểm vàng” điều trị bị bỏ lỡ.
Dấu hiệu cờ đỏ cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay
Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm cảnh báo, phụ huynh cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về hô hấp như khó thở, thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực, thở khò khè nặng hoặc da, môi tím tái. Đây là những biểu hiện cho thấy trẻ đang thiếu oxy, có nguy cơ suy hô hấp.Các dấu hiệu liên quan đến tim mạch như đau ngực, tim đập nhanh, đập mạnh hoặc cảm giác chình chịch bất thường ở ngực cũng không nên chủ quan, đặc biệt ở trẻ có tiền sử bệnh tim.
Ngoài ra, những rối loạn thần kinh như quấy khóc dữ dội khó dỗ, bỏ bú hoặc bú kém, nôn liên tục, co giật, ngủ li bì hoặc ít cử động, nhất là ở trẻ sơ sinh, đều là những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.Về thân nhiệt, trẻ sốt cao trên 38,5°C nhưng đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, hoặc ngược lại bị hạ thân nhiệt dưới 36°C, cần được đưa đi cấp cứu ngay. Tình trạng da xanh tái, xuất hiện ban xuất huyết cũng có thể liên quan đến các bệnh lý nặng, không được chậm trễ trong xử trí.
Khi nào cần đi khám sớm và cách bảo vệ trẻ trong mùa lạnh
Trong những trường hợp chưa đến mức cấp cứu, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đi khám sớm trong ngày nếu trẻ có biểu hiện cảm lạnh hoặc ho kéo dài trên 7 ngày, ho có đờm hoặc ho khan dai dẳng. Trẻ chảy mũi nhiều, dịch mũi đặc, nghẹt mũi gây khó chịu, đau tai hoặc chảy dịch tai bất thường cũng cần được bác sĩ thăm khám.Các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, nôn nhiều sau ăn hay đi ngoài phân lỏng trên 3 lần mỗi ngày là dấu hiệu cho thấy cơ thể trẻ đang bị rối loạn, cần được theo dõi y tế để tránh biến chứng mất nước và rối loạn điện giải.
Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi khám trong thời tiết lạnh, Bộ Y tế và Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo phụ huynh cho trẻ dùng thuốc hạ sốt đúng liều khi cần thiết, uống oresol để bù nước và điện giải nếu trẻ bị nôn, tiêu chảyTrước khi ra ngoài, cần giữ ấm đầy đủ cho trẻ bằng mũ, khăn quàng, áo ấm và tất chân. Trong quá trình di chuyển, nên ưu tiên sử dụng ô tô có điều hòa, duy trì nhiệt độ khoảng 25–28°C. Với những trẻ bị hạ thân nhiệt dưới 36°C hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, cần vận chuyển bằng xe cứu thương có lồng ủ ấm 35–36°C hoặc xe cứu thương chuyên dụng.
Theo: Zing News

