Một đường dây trộm chó hoạt động tinh vi, sử dụng vũ khí nguy hiểm và phương tiện chuyên dụng đã gây ra hơn 50 vụ trong ba tháng, chiếm đoạt hơn 2 tấn chó.
Sự manh động và quy mô lớn của nhóm trộm khiến người dân lo lắng, chính quyền phải huy động lực lượng truy quét ráo riết.
- Moscow đáp trả lệnh tàu ngầm hạt nhân Mỹ của Trump
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
- Cảnh báo sốt xuất huyết bùng phát mạnh: TPHCM chủ động phòng ngừa, tăng tốc điều trị
Triệt phá băng nhóm trộm chó có tổ chức
Ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Văn An (34 tuổi, trú xã Đông Lộc), Nguyễn Văn Dương (63 tuổi, trú phường Vinh Lộc) cùng 6 nghi phạm khác. Cả nhóm bị điều tra về hai tội danh: Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo Điều 173 và 323 Bộ luật Hình sự.
Hành vi tinh vi, hành động trong đêm
Từ tháng 5, nhóm của An thường hoạt động vào ban đêm hoặc rạng sáng. Chúng dùng kích điện, kiếm tự chế, bao tải, băng keo, di chuyển bằng xe máy để bắt chó nhanh gọn. Mỗi con chó bị khống chế trong vòng chưa đầy 20 giây rồi chuyển ngay cho Dương để tiêu thụ.
Lần theo dấu vết, tóm gọn cả nhóm
Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã lập kế hoạch, bố trí nhiều tổ công tác bí mật theo dõi và đồng loạt bắt giữ các nghi phạm. Cơ quan chức năng thu giữ được súng bắn điện, hung khí tự chế và nhiều tang vật phục vụ việc trộm chó.
Hơn 50 vụ trộm, tổng trọng lượng chó hơn 2 tấn
Qua điều tra bước đầu, công an xác định nhóm này đã gây ra trên 50 vụ trộm chó tại nhiều xã, phường của Nghệ An trong vòng ba tháng. Tổng khối lượng chó bị chiếm đoạt lên đến hơn 2 tấn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.
Hồ sơ cho thấy các nghi phạm trong đường dây đều từng có nhiều tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản phạm pháp và đánh bạc. Đây là nhóm có kinh nghiệm, tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tục trong thời gian dài trước khi bị bắt giữ.
Theo: Vnexpress